Nghệ sĩ Ánh Hoa 'Đồng tiền xương máu' qua đời

Nghệ sĩ Ánh Hoa, người đóng vai mẹ của Trương Ngọc Ánh trong 'Đồng tiền xương máu' mất tại nhà riêng ở Quận 7, TP.HCM - hưởng thọ 79 tuổi.

Được biết, nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời hồi 12h15 phút ngày 1/11. Bà bị tai biến suốt 20 ngày nay, sau khi tập vật lý trị liệu thì tạm khỏe. Khoảng 3 giờ sáng 1/11, nghệ sĩ Ánh Hoa bị mệt, ho ra máu nên gia đình đưa vào bệnh viện Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM). Tại đây, bác sĩ nói sức khỏe bà không sao nên cho về. Sau khi ăn uống, nghệ sĩ Ánh Hoa nghỉ ngơi, không ngờ chỉ giây lát sau thì ho ra nhiều máu hơn và ra đi mãi mãi.

Nghệ sĩ Ánh Hoa

Nghệ sĩ Ánh Hoa

Nghệ sĩ Ánh Hoa (tên thật Nguyễn Ánh Hoa), sinh năm 1941 tại Mỏ Cày, Bến Tre trong gia đình có truyền thống cải lương, hát bội. Bà là con của cặp nghệ sĩ cải lương Văn Danh - Ánh Nguyệt. 15 tuổi, bà trở thành đào chính, hội đủ thanh sắc.

16 tuổi, bà kết duyên với danh ca Minh Chí - người mệnh danh "Vua Xàng Xê", cùng chồng làm bầu dìu dắt gánh hát Minh Chí đi lên. Sau khi cải lương qua thời, bà nghỉ hát, bán cơm tấm.

Bên cạnh cải lương, bà đóng nhiều vai phụ trong Người tình, Mùa len trâu, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu,.. Ánh Hoa chuyên vai lão, từng đóng hơn 200 vai lão lớn nhỏ. Những tháng cuối đời, do không đủ sức khỏe đóng phim truyền hình nên bà chỉ nhận đóng MV.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-si-anh-hoa-dong-tien-xuong-mau-qua-doi-20201101171234684.htm