Nghệ sĩ 3 miền về Huế 'vẽ nhạc Trịnh'

Trong khuôn khổ các chương trình văn hóa nghệ thuật hưởng ứng Festival Huế 2018, tại phố Trịnh Công Sơn, thành phố Huế đã diễn ra không gian sáng tạo 'Vẽ nhạc Trịnh' thu hút nghệ sĩ 3 miền tham gia.

Không gian sáng tạo nghệ thuật "Vẽ nhạc Trịnh" nằm ngay trên phố Trịnh, thành phố Huế

Không gian sáng tạo nghệ thuật "Vẽ nhạc Trịnh" nằm ngay trên phố Trịnh, thành phố Huế

Đây là dự án nghệ thuật cộng đồng do nhà văn Lãng Hiển Xuân và nhà phê bình hội họa, văn chương Lê Huỳnh Lâm (Huế) làm đồng chủ dự án. Dự án quy tụ đông đảo giới họa sĩ, các nhà phê bình mỹ thuật, giới nghiên cứu, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ xứ Huế và nhiều vùng miền tham gia như các họa sĩ Lê Hữu Trí, Phan Hàn Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Phương, các nhà văn Bửu Ý, Trần Hạ Tháp, các nhà thơ Võ Quê, Phạm Tấn Hầu, Phan Như, Nguyễn Thiền Nghi, Hà Thúc Trí, Đinh Thu, Phan Đạo, Ngô Thiên Thu... (Huế); nhà điêu khắc Hà Minh Tuấn, họa sĩ Minh Tuấn Art, họa sĩ - nhà báo Lê Anh Hoài (Hà Nội), họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn, Trần Chí Thành (Đà Nẵng), họa sĩ Nguyễn Thượng Hải, họa sĩ Tiến Trọng Nghĩa (TPHCM), họa sĩ Hoàng Sao (Cần Thơ).

Dự án nghệ thuật do nhà văn Lãng Hiến Xuân và nhà phê bình Lê Huỳnh Lâm (Huế) đồng chủ trì thực hiện

Nhà văn Lãng Hiển Xuân bộc bạch, việc chọn phố Trịnh dọc theo dòng Hương thơ mộng để thực hiện không gian sáng tạo qua lời nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn nhằm mục đích quảng diễn nghệ thuật hội họa và tôn vinh vẻ đẹp của Huế, của dòng Hương Giang trữ tình. “Nhóm nghệ sĩ chúng tôi sử dụng màu sắc để vẽ tranh theo lời nhạc giàu hình ảnh của Trịnh Công Sơn.

Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của nhóm Cổ Long Võ nhạc với những màn trình diễn võ thuật kết hợp với nghệ thuật viết thư pháp trên nền nhạc của Trịnh Công Sơn tạo nên một mỹ cảm mới mẻ”, nhà văn Lãng Hiển Xuân chia sẻ. Còn em gái Trịnh Công Sơn - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh thì không giấu được xúc động: “Đây là ý tưởng rất là hay. Cám ơn nghệ sĩ xứ Huế luôn nhớ về anh Sơn”.

Nhà báo Lê Anh Hoài "vẽ nhạc Trịnh"

Đây là sân chơi của giới nghệ sĩ cả nước dịp Festival Huế 2018

Những sáng tác "vẽ nhạc Trịnh" của nghệ sĩ cả nước

Đến với không gian sáng tạo “Vẽ nhạc Trịnh”, người xem như lạc vào một vùng cảm xúc sâu lắng mà nơi đó dường như ranh giới giữa âm nhạc và hội họa đã bị xóa nhòa. Những cảm thức trong người xem đã được khơi dậy, lay động mạnh mẽ qua những ca từ giàu hình ảnh, đẹp như tranh vẽ của nhạc Trịnh. Những “Hạ trắng”, “Diễm xưa”, “Ướt mi”, “Biển nhớ” “Cát bụi”, “Nguyệt ca”, “Vết lăn trầm”, “Dấu chân địa đàng”, “Ngựa hồng đã mỏi vó”, “Xin mặt trời ngủ yên”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”… như những bức tranh giàu chất thiền, đầy màu sắc hòa quyện với thiên nhiên và con người Huế cũng như của cả đất nước, giàu chất triết lý, nhân văn và hàm chứa nhiều vẻ đẹp về nhân sinh, con người, cuộc sống...

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nghe-si-3-mien-ve-hue-ve-nhac-trinh-1268045.tpo