Nghề rèn Hồng Lư được công nhận danh hiệu nghề truyền thống

Một lò rèn ở Hồng Lư.

Một lò rèn ở Hồng Lư.

Quảng Nam- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2498 công nhận nghề rèn Hồng Lư (khối phố Hồng Lư, P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) là nghề truyền thống. Theo quy định của UBND tỉnh, để được công nhận nghề truyền thống, phải đạt 3 tiêu chuẩn: nghề đã xuất hiện tại địa phương từ hơn 50 năm, tính đến thời điểm đề nghị công nhận; tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

Được biết, nghề rèn Hồng Lư đã có từ lâu đời. Thời chống Pháp, nhiều thợ rèn trong làng đã âm thầm sản xuất ra các loại vũ khí để cung cấp, phục vụ cho lực lượng kháng chiến. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến nay tổng cộng trong làng Hồng Lư có 15 lò rèn lớn nhỏ. Sản phẩm làng hiện khá phong phú: cuốc, rựa, dao, liềm, hái, rìu... phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân địa phương và các vùng lân cận.

THẢO NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_231515_nghe-re-n-ho-ng-lu-duo-c-cong-nha-n-danh-hie-u-nghe-truye-n-tho-ng.aspx