Nghê Ni sẽ yêu Trương Chấn trong 'Tam sinh tam thế Thần tịch duyên'

Dự án phim ngôn tình huyền huyễn mới 'Tam sinh tam thế - Thần tịch duyên' sẽ có sự tham gia của hai diễn viên thực lực Nghê Ni và Trương Chấn.

Nghê Ni sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc vào năm 2011. Cũng trong năm này, Nghê Ni chạm ngõ điện ảnh bằng vai chính đầu tiên trong phim Kim lăng thập tam thoa. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã bắt đầu tìm kiếm nữ chính cho dự án của mình từ năm 2007. Phim lấy bối cảnh năm 1937 tại Nam Kinh. Vì vậy, vị đạo diễn nổi tiếng muốn tìm một nữ diễn viên vừa có ngoại hình phù hợp, vừa nói được giọng Nam Kinh và có kỹ năng ngoại ngữ. Nghê Ni được chọn vì cô đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó.

Nghê Ni sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc vào năm 2011. Cũng trong năm này, Nghê Ni chạm ngõ điện ảnh bằng vai chính đầu tiên trong phim Kim lăng thập tam thoa. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã bắt đầu tìm kiếm nữ chính cho dự án của mình từ năm 2007. Phim lấy bối cảnh năm 1937 tại Nam Kinh. Vì vậy, vị đạo diễn nổi tiếng muốn tìm một nữ diễn viên vừa có ngoại hình phù hợp, vừa nói được giọng Nam Kinh và có kỹ năng ngoại ngữ. Nghê Ni được chọn vì cô đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó.

Năm 2011, Kim lăng thập tam hoa công phá phòng vé, đưa Nghê Ni vụt sáng thành sao hạng A. Vai chính Ngọc Mặc đã đem về cho cô loạt giải thưởng điện ảnh danh giá như Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á, Nữ diễn viên chính xuất sắc Giải thưởng Phê bình Điện ảnh Thượng Hải… Đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu rất “mát tay” trong việc khai phá ra những gương mặt điện ảnh nổi bật như Củng Lợi, Chương Tử Di… Giới truyền thông và khán giả ưu ái gọi họ bằng danh xưng “Mưu nữ lang”. Thành công của Kim lăng thập tam hoa cũng đã đưa Nghê Ni trở thành một “Mưu nữ lang”.

Sở hữu nhan sắc có nét giao thoa giữa Thư Kỳ và Chương Tử Di cùng thần thái đậm chất điện ảnh, Nghê Ni là gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón. Cô chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1988 đã tham gia nhiều bộ phim khác như Sát giới, Tình yêu chia cắt chúng ta, Chờ mùa gió lên, Năm tháng vội vã, Đại chiến cô dâu, Ngộ Không truyện… Diễn xuất thuyết phục khiến Nghê Ni chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Năm 2013, cô lọt danh sách Tân tứ tiểu hoa đán do tờ Southern Metropolis Entertainment Weekly bầu chọn bên cạnh Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy.

Nghê Ni hiếm khi tham gia đóng phim truyền hình. Năm 2018, cô mới đảm nhận một vai chính trong Thiên định trường ca cùng Trần Khôn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng Quyền của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên. Thiên định trường ca xoay quanh chuyện tình yêu hận đan xen giữa hoàng tử đương triều Ninh Dịch và công chúa tiền triều Phượng Tri Vi cùng những âm mưu quyền lực. Sở hữu kịch bản chất lượng, dàn diễn viên thực lực nhưng tác phẩm này lại đụng độ với một loạt phim cung đấu như Diên Hi công lược và Hậu cung Như Ý truyện. Điều này khiến Thiên định trường ca hoàn toàn “lép vế” trước sức hút của hai tác phẩm trên.

Năm 2019, Nghê Ni sẽ tiếp tục tấn công màn ảnh nhỏ với bộ phim ngôn tình huyền huyễn Tam sinh tam thế - Thần tịch duyên. Phim là câu chuyện về mối tình ngang trái giữa tiên nữ rừng đào Linh Tịch (Nghê Ni) và Chiến thần của Thiên tộc - Cửu Thần (Trương Chấn). Ê-kíp sản xuất của Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa và đạo diễn Lâm Ngọc Phân sẽ thực hiện tác phẩm này.

Sánh đôi cùng Nghê Ni trong Thần tịch duyên là nam diễn viên thực lực Trương Chấn. Anh là con trai của diễn viên kỳ cựu Trương Quốc Trụ. Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Trương Chân đã sớm bộc lộ khả năng diễn xuất của mình. Anh bắt đầu đóng phim từ những năm 90 của thế kỉ trước. Tên tuổi của ngôi sao sinh năm 1976 gắn liền với danh hiệu “nam diễn viên hàng đầu Đài Loan”.

Trương Chấn được xem là ngôi sao vàng của điện ảnh Trung Quốc. Sự nghiệp của anh được đánh dấu bởi loạt bom tấn hợp tác với các đạo diễn lừng danh như Vương Gia Vệ, Ngô Vũ Sâm, Lý An, Hầu Hiếu Hiền… Tài tử 43 tuổi đã sánh đôi cùng loạt diễn viên đẳng cấp hàng đầu như Củng Lợi, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di, Thư Kỳ...

Ngay từ vai chính đầu tiên trong Một ngày hè tươi sáng (A Brighter Summer Day) vào năm 1991, Trương Chấn đã nhận được giải thưởng Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã. Bộ phim này được đánh giá là một kiệt tác của điện ảnh đương đại. Sau đó, anh tiếp tục tham gia vào loạt tác phẩm nổi tiếng khác như Ngọa hổ tàng long, Đại chiến Xích Bích, Nhất đại tông sư, Nhiếp ẩn nương…

Trương Chấn cũng giống như Nghê Ni, chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh. Cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm với phim truyền hình. Vậy nên Tam sinh tam thế - Thần tịch duyên có thể vừa là trải nghiệm thú vị, vừa là thử thách mới cho họ. Phim đang gây tò mò cho khán giả vì cái tên gợi nhớ đến Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa và phần tiếp theo đang được thực hiện là Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư.

Trailer Tam sinh tam thế - Thần tịch duyên Dự án ngôn tình Tam sinh tam thế - Thần tịch duyên vừa tung trailer với sự xuất hiện của 2 nhân vật chính

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghe-ni-se-yeu-truong-chan-trong-tam-sinh-tam-the-than-tich-duyen-post935555.html