Nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến: Tài hoa và tâm huyết

Nhắc đến làng nghề thêu Văn Lâm (Ninh Bình), người ta nhớ đến ngay thương hiệu thêu Minh Trang. Người làm nên thương hiệu này là nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến (sinh năm 1965) - nghệ nhân, doanh nhân làm giàu từ nghề, giữ gìn, phát triển nghề thêu đã có lịch sử hàng nghìn năm của quê hương Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lư.

Nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến góp phần giữ gìn, phát triển nghề thêu

Nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến góp phần giữ gìn, phát triển nghề thêu

Không những giữ nghề, nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến còn là người góp công lớn trong việc đưa làng nghề ra với thế giới, sản phẩm của làng nghề được khách quốc tế biết đến, yêu thích… Theo sử tích, làng thêu Văn Lâm ra đời cách đây hơn 700 năm, nhiều nghệ nhân của làng từng phục vụ nhu cầu mặc của vua, quan. Thời huy hoàng cũng qua đi, nghề thêu ở làng mai một khi bước vào thời kỳ mở cửa, bởi thị trường chuộng quần áo may công nghiệp giá rẻ và du lịch hút hết nhân lực… Không đành lòng nhìn nghề truyền thống tàn lụi, năm 1996, chị Vũ Thị Hồng Yến từ bỏ công việc hành chính ổn định, bắt tay vào nghề thêu với 20 người thợ cùng số vốn 10 triệu đồng. Đến năm 2001, chị mở rộng sản xuất, thành lập Công ty TNHH Thêu Minh Trang hoạt động một cách chuyên nghiệp. Việc mở rộng sản xuất từ khi chị Yến tìm kiếm được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Nhận thấy nhu cầu trong nước không quá lớn, chị mạnh dạn xúc tiến thương mại đến thị trường nước ngoài…

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, chị đã thành lập trung tâm dạy nghề, trực tiếp hướng dẫn người lao động tại doanh nghiệp, đồng thời liên kết với những tổ chức hội, đoàn thể tại các địa phương khác mở lớp đào tạo nghề, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm. Nhờ lòng yêu nghề và quyết tâm phát triển nghề truyền thống, nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến đã đạt được nhiều thành công, các đối tác trong và ngoài nước đều biết đến sản phẩm của Công ty TNHH Thêu Minh Trang. Hàng năm, công ty sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm, như: Chăn, gối, tranh thêu, túi xách, ví, khăn ăn, khăn tay...

Hiện nay, Công ty TNHH Thêu Minh Trang có một trung tâm giới thiệu, buôn bán sản phẩm ngay tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động để giới thiệu đến du khách trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Công ty TNHH Thêu Minh Trang đang tạo việc làm cho hơn 50 lao động tại chỗ, cùng hàng trăm lao động nhận hàng thêu, ren, rua tại gia đình với mức thu nhập ổn định. Điều đáng mừng, nhờ nỗ lực của nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến, nhiều gia đình đã quay lại với nghề truyền thống…

Nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến chia sẻ, nghệ thuật thêu tay là nghệ thuật độc đáo, theo nghề cũng lắm gian truân. Người thợ thêu phải có đôi bàn tay khéo léo, từng đường kim mũi chỉ đi đến đâu là thổi hồn vào đến đó. Mỗi sản phẩm, từng đường kim mũi chỉ là sự gửi gắm tình cảm, tâm huyết với nghề của người thợ thêu… Thêu Minh Trang của nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến đã nổi tiếng với các tác phẩm tranh thêu tiêu biểu như: Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc (mỏ đại bàng), Nhà thờ đá Phát Diệm, Hồn thiêng đất Việt… cùng chăn lụa tơ tằm thêu tay, chăn thêu tay hoa Hướng Dương, chăn sa hạt, chăn thêu hình hoa sen, khăn bàn thêu họa tiết, áo, váy thời trang công sở, túi xách thêu phong cảnh Ninh Bình...

Những đóng góp của thương hiệu Thêu Minh Trang và nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến đã được ghi nhận: Giấy chứng nhận danh hiệu Bàn tay vàng do Bộ Công nghiệp trao tặng năm 2005; Giấy chứng nhận sản phẩm "Chăn lụa tơ tằm thêu tay" được bình chọn là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; Giấy chứng nhận đạt giải Ba tại Cuộc thi Thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ Ninh Bình năm 2013 do Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức; Giấy chứng nhận đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Giấy chứng nhận danh hiệu "Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Ninh Bình" năm 2013.

Nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình năm 2014, 2016; Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2017. Tập thể do bà làm chủ đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2013, 2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình năm 2015, 2017.

Minh Thư

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-nhan-vu-thi-hong-yen-tai-hoa-va-tam-huyet-149352.html