Nghe ngư dân kể lại việc bị tàu Trung Quốc cướp 2 tấn mực

Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản báo cáo việc tàu Trung Quốc cướp 2 tấn mực của tàu cá Quảng Nam đồng thời phản đối kịch liệt hành động sai trái, ngang ngược này

Quảng Nam: Bị cướp, thiệt hại trên 500 triệu đồng

Ngày 11-6, ngư dân Trần Văn Nhân (SN 1977, ngụ thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) – chủ tàu câu mực mang số hiệu QNa 91441 (phương tiện tố bị tàu Trung Quốc cướp 2 tấn mực khô) - cho biết vợ chồng ông đang vay mượn tiền để tiếp tục vươn khơi bám biển.

Video: Ông Trần Văn Nhân kể lại việc tàu Trung Quốc khống chế, cướp hơn 2 tấn mực

Theo ông Nhân, sau khi bị tàu Trung Quốc cướp mực, đến thời điểm này các ngư dân đã bình tĩnh trở lại và muốn tiếp tục ra khơi khai thác thủy sản làm kinh tế vừa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngư dân này cho biết, những ngày vừa qua, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên bản thân ông và các thuyền viên. Sau chuyến biển bị cướp, ông Nhân bị thiệt hại hơn 500 triệu đồng nên mong muốn nhận được sự giúp đỡ về mặt vật chất của chính quyền và các cá nhân, tổ chức để có kinh phí tiếp tục ra khơi.

Chiếc tàu câu mực của ông Nhân bị phía Trung Quốc cướp mực

Chiếc tàu câu mực của ông Nhân bị phía Trung Quốc cướp mực

"Không những bị cướp 2 tấn mực khô có giá trị hơn 250 triệu đồng, chúng tôi phải bỏ ngang chuyến biển để trở về nên thiệt hại rất lớn, ít nhất hơn 500 triệu đồng. Hiện tại, vợ chồng tôi đang vay mượn tiền để sớm ra khơi bám biển. Biển của mình thì mình đánh bắt chứ sợ gì" – ông Nhân quả quyết.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10-5, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản số 56/HNC-VP gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc cướp sản phẩm đánh bắt hải sản của tàu cá Quảng Nam.

Sau khi trở về, ông Nhân đã trình báo sự việc với đồn biên phòng

Theo văn bản này, Hội Nghề cá Việt Nam nhận được báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Nam nêu: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2-6, tàu của ông Nhân đang ở vị trí 15 độ 42 phút Bắc, 111 độ 34 phút Đông cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 22 hải lý thì bị một tàu treo cờ Trung Quốc mang số hiệu 46305 tiếp cận khống chế 10 thuyền viên và cướp hơn 2 tấn mực khô (trị giá khoảng 250 triệu đồng).

"Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược của phía Trung Quốc đã cướp, phá tài sản của ngư dân Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Những hành động nêu trên đã gây khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam" – văn bản nêu.

Ngư dân Trần Văn Nhân (áo đỏ) hết sức bức xúc trước hành động ngang ngược, vô nhân đạo của tàu Trung Quốc

Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay hành động cướp phá trên, nhằm bảo vệ tài sản, bảo vệ sự an toàn cho ngư dân Việt Nam khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trước đó, ngày 7-6, sau khi bị tàu Trung Quốc cướp trở về, ông Trần Văn Nhân và các ngư dân hết sức bức xúc trước sự việc trên và đã trình báo với Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành).

Quảng Ngãi: Nhiều tàu cá bị tấn công, cướp hải sản, ngư lưới cụ

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng, chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 tới nay, toàn tỉnh có trên 20 vụ tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, cướp hải sản, phá ngư lưới cụ khi hành nghề hợp pháp tại vùng biển Việt Nam.

Tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc cướp hải sản, phá ngư lưới cụ trong năm 2018 - Ảnh: T.Trực

Vụ việc bức xúc nhất, ngày 6-3-2019, trong lúc tàu cá QNg 90819TS của ngư dân Nguyễn Minh Hùng (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang đánh bắt ở khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 198 hải lý về phía Đông) đã bị tàu Trung Quốc có số hiệu 44101 tấn công, phá tài sản và đâm chìm tàu. 5 ngư dân trên tàu QNg 90819TS đã được một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi chạy tới ứng cứu kịp thời.

Còn trước đó, trong năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra hàng chục vụ tàu cá ngư dân bị tàu Trung Quốc phá tài sản, cướp ngư lưới cụ, hải sản đánh bắt được.

Cho đến giờ, ngư dân Nguyễn Hữu Lâm, ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi - chủ tàu QNg 91261TS vẫn còn bức xúc trước việc bị tàu Trung Quốc cướp, phá ngư lưới cụ khi đang hành nghề ở Hoàng Sa.

Theo lời kể của ngư dân Nguyễn Hữu Lâm, giữa tháng 8-2018, trong lúc tàu của ông cùng 4 tàu cá khác của ngư dân xã Tịnh Kỳ đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa bị 2 tàu Trung Quốc áp sát. "Một số anh em tàu khác bị lính trên tàu Trung Quốc áp sát lấy dầu, lấy hết ngư lưới cụ trên tàu. Còn tàu của hai cha con tôi bị bọn lính dỡ hầm chứa cá, cướp hết toàn bộ hải sản đánh bắt được. Một số ngư lưới cụ cũng bị cướp luôn", ngư dân Lâm kể.

Tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc cướp hải sản, phá ngư lưới cụ trong năm 2018 - Ảnh: T.Trực

Còn ngư dân Phạm Minh, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) - chủ tàu QNg 90513TS - cho biết chỉ riêng trong năm 2018, tàu của ông đã 2 lần bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. "Không những đập phá tài sản, ngư lưới cụ trên tàu. Bao nhiêu mồ hôi, công sức anh em đánh bắt được cũng bị cướp luôn. Thiệt hại mỗi chuyến biển bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá như thế gần 500 triệu đồng", ngư dân Phạm Minh nói.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết toàn xã Bình Châu hiện có trên 400 tàu cá, với khoảng gần 2.000 lao động trực tiếp bám biển, trong đó số tàu cá và ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa chiếm 80% trên tổng số phương tiện và lao động của địa phương. "Trong những năm qua, ngư dân xã Bình Châu thường xuyên bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản, hải sản đánh bắt được. Tính sơ bộ, mỗi năm riêng xã Bình Châu có trên 20 vụ tàu cá bị tấn công như thế. Nhiều tàu cá bị cướp hải sản, phá ngư lưới cụ khiến ngư dân bị thiệt hại nặng, rất khó khăn để sửa chữa tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, tiếp tục bám biển", ông Hùng cho biết.

Tr.Thường- T. Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-bi-tau-trung-quoc-cuop-2-tan-muc-se-tiep-tuc-vuon-khoi-bao-ve-chu-quyen-20190611120511768.htm