Nghe Nga đe dọa, Mỹ lập tức gửi quân tiếp viện tới Syria

Mỹ đã điều động hơn 100 lính thủy đánh bộ đến tiếp viện cho một căn cứ quân sự tại Syria sau lời đe dọa của Nga. Trong lúc đó ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cũng đang 'tính kế' đáp trả Syria.

Phép thử của Nga

Xe tăng quân đội Syria vào vị trí chiến đấu. Ảnh: Sputnik.

Theo SCMP, các binh sĩ Mỹ đã được trực thăng chở đến căn cứ tại At Tanf – một thị trấn nhỏ nằm gần biên giới giữa Syria, Iraq và Jordan. Căn cứ này được đặc nhiệm Mỹ sử dụng để huấn luyện các chiến binh người Syria chống lái phiến quân khủng bố IS.

Trước đó vài ngày, Nga đã gửi nhiều thông điệp tới Mỹ, cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Nga và quân đội chính phủ Syria đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở gần thị trấn Tanf.

Hiện tại, chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad đang có vị thế vững chãi hơn bao giờ hết sau hàng loạt các chiến thắng trên khắp cả nước dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga và mục tiêu cuối cùng chỉ là tỉnh Idlib – thành trì cuối cùng của phiến quân được Mỹ và phương Tây “chống lưng”. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, lời cảnh báo của Moscow là một phép thử với dự định duy trì lính Mỹ tại Syria của Tổng thống Donald Trump.

Trước các thông điệp từ Nga, quan chức quân đội Mỹ đã thẳng thừng cảnh báo Moscow và Damascus không nên triển khai một cuộc tấn công trong phạm vi an ninh 50km mà quân đội Mỹ duy trì xung quanh cứ điểm chiến lược chính Tanf.

“Nước Mỹ không tìm kiếm cơ hội đối đầu với Nga, chính phủ Syria hay bất kỳ nhóm nào có thể đang hỗ trợ cho chính phủ Syria trong chiến tranh Syria” – Trung tá Earl Brown, phát ngôn viên Bộ Tổng tư lệnh Mỹ tuyên bố.

“Tuy nhiên, nước Mỹ sẽ không ngần ngại việc sử dụng vũ lực tương đương và cần thiết để bảo vệ binh sĩ của Mỹ, của liên minh hay của các lực lượng vũ trang bạn hữu”.

Trump tính kế đánh Assad

Joseph Dunford tại Washington tháng 7.2015. Ảnh: Reuters.

Theo RT, dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, Mỹ vẫn “thường xuyên” xem xét các phương án để tấn công chính quyền Syria trong trường hợp có một vụ tấn công hóa học xảy ra.

"Chúng tôi đang có cuộc đối thoại thường lệ với Tổng thống để ông ấy nắm được chúng tôi đang lên kế hoạch cho trường hợp vũ khí hóa học được sử dụng như thế nào" – Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói với một nhóm phóng viên trong chuyến đi tới Ấn Độ.

"Ông ấy muốn chúng tôi có các lựa chọn quân sự và chúng tôi đã cập nhật thông tin cho ông ấy về tiến triển xây dựng những phương án quân sự đó".

Trước đó vào ngày 6.9, ông Jim Jeffrey - Cố vấn Đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo – đã tuyên bố rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy Syria đang chuẩn bị vũ khí hóa học. Nhà Trắng đã cảnh báo rằng Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng "nhanh chóng và mạnh mẽ" nếu Syria tấn công hóa học ở Idlib.

Được biết, Tổng thống Trump đã hai lần ra lệnh không kích Syria với cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4.2017 và tháng 4.2018. Về phía mình, cả Syria và Nga đều bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ ra rằng chính lực lượng phiến quân đối lập đã dàn dựng màn kịch tấn công hóa học với sự trợ giúp của tình báo phương Tây.

Tiểu Đào (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nghe-nga-de-doa-my-lap-tuc-gui-quan-tiep-vien-toi-syria-911200.html