Nghe mỹ nữ Yoona, Son Ye Jin bật mí phương pháp rửa mặt cực độc đáo giúp diệt trừ mụn

Hãy cùng tham khảo các phương pháp rửa mặt của sao Hàn để có được làn da mịn đẹp, sạch mụn và sáng hồng không tì vết nhé.

Son Ye Jin

Mặc dù "Hạ cánh nơi anh" đã kết thúc nhưng độ nóng của bộ phim vẫn không hề suy giảm ngay nhất là khi mỹ nữ Son Ye Jin và trai đẹp Hyun Bin đã công khai "phim giả tình thật". Nhiều người đều tò mò không biết đâu là bí quyết để Son Ye Jin giữ mãi được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp đến vậy. Hãy cùng tham khảo phương pháp làm đẹp của nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1982 này nhé.

Quy tắc rửa mặt của Son Ye Jin là tẩy trang cẩn thận và sạch sẽ, đắp khăn nóng lên mặt khoảng 1 phút, sau đó ngâm lát chanh vào nước và rửa mặt trong khoảng 10 phút. Sau đó, rửa mặt thật sạch bằng nước sạch. Đây là phương pháp rửa mặt đơn giản, dịu nhẹ, ít gây kích ứng hơn so với việc thoa nước chanh trực tiếp lên mặt.

Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cho biết, vitamin C có trong chanh có thể khiến da bị sạm đen, đồng thời do axit citric có tính axit mạnh. Nếu rửa mặt bằng nước chanh quá đặc có thể khiến da bị nhạy cảm, mẩn đỏ, viêm nhiễm, khó chịu. Vì vậy, nếu bạn có cơ địa nhạy cảm và yếu thì không nên rửa mặt bằng nước chanh.

Suzy

Suzy tiết lộ phương pháp làm đẹp da của mình chính chính là phương pháp rửa mặt 424. Nhiều cô gái Hàn Quốc đã quen thuộc với phương pháp này. Phương pháp rửa mặt này rất đơn giản: Sử dụng dầu tẩy trang lúc đầu, sau khi massage toàn mặt trong 4 phút, lớp trang điểm còn sót lại trên mặt có thể được loại bỏ hoàn toàn.

Tiếp đó, bạn hãy cho sữa rửa mặt vào tay và massage tạo bọt đặc trong vòng 2 phút. Cuối cùng, rửa mặt sạch với nước trong 4 phút bằng nước ấm.

Tuy nhiên, phương pháp rửa mặt này không phù hợp với với những bạn gái sở hữu làn da dầu và da nhạy cảm. Sử dụng dầu tẩy trang dễ gây mụn mất cân bằng da. Do đó, bạn không nên sử dụng dầu tẩy trang cho làn da dầu.

Nếu trang điểm thông thường hàng ngày, rửa mặt quá lâu dễ gây kích ứng da, phá huy cân bằng độ ẩm của da. Bác sĩ khuyến cáo những người có làn da nhạy cảm và da mặt khô nên dành khoảng 3,4 phút để rửa mặt.

Yoona

Yoona thường rửa mặt bằng nước nóng. Cô nghiêng mặt cách chậu 20cm, xông mặt trong khoảng 5 phút để lỗ chân lông được mở hết, sau đó rửa mặt bằng nước ấm. Cuối cùng, Yoona sẽ sử dụng mặt nạ bùn để loại bỏ mụn và bụi bẩn trên da.

Các bác sĩ da liễu cho biết, xông hơi mặt quả thực có thể giúp lỗ chân lông mở tạm thời, thúc đẩy quá trình chuyển hóa bã nhờn, bụi bẩn và mụn nhỏ trên da sẽ từ từ trồi lên. Tuy nhiên đối với những mụn đầu đen đã bám ở tầng sâu thì tác dụng của phương pháp này không hiệu quả. Bạn cần chú ý đến thời gian và tần xuất xông hơi mặt. Bạn chỉ nên xông hơi từ 2-3 lần/ tuần. Với da khô, bạn không nên xông hơi mặt quá 5 phút và 10 phút với da thường.

Quỳnh Trang/Theo Beauty321

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-dep/nghe-my-nu-yoona-son-ye-jin-bat-mi-phuong-phap-rua-mat-cuc-doc-dao-giup-diet-tru-mun-20210114084826313.htm