Nghề ít ai ngờ của Kim Kardashian, Meghan Markle... trước khi nổi tiếng thế giới

Bạn có biết những ngôi sao nào khác đã từng được thuê để làm giúp việc cho những người nổi tiếng không?

Bạn có bao giờ thử tưởng tượng những ngôi sao hạng A sẽ làm việc với tư cách là người trông trẻ, người sắp xếp tủ quần áo hoặc thực tập với các chương trình trò chuyện lớn.. sẽ như thế nào?

Giống như hầu hết chúng ta, một số ngôi sao hàng đầu Hollywood đã có những công việc bình thường trước khi trở nên thành công trên toàn thế giới.

Và thậm chí đã có một số ngôi sao còn làm thuê cho những người nổi tiếng khác trước khi họ nổi tiếng.

Kim Kardashian là người sắp xếp tủ đồ cho Paris Hilton

Một trong những trường hợp phổ biến nhất về việc một người nổi tiếng làm việc cho một người nổi tiếng khác chính là Kim Kardashian, khi cô làm việc cho Paris Hilton.

Trước khi trở nên nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashian, cô Kim 'siêu vòng 3' từng là người sắp xếp tủ đồ cho Paris Hilton.

Bên cạnh việc giúp Hilton dọn dẹp tủ quần áo của mình, Kim còn làm việc với Serena Williams, Rob Lowe, Brandy, Kenny G và Cindy Crawford.... cùng những ngôi sao khác.

Bethenny Frankel từng là người trông trẻ cho Paris Hilton

Trước khi trở nên nổi tiếng trên The Real Housewives of New York City thì ngôi sao truyền hình thực tế Bethenny Frankel đã từng là người trông trẻ cho không ai khác mà chính là Paris Hilton cũng như giúp chăm sóc Hilton và chị gái còn nhỏ.

Meghan Markle viết thư mời cho đám cưới của Robin Thicke

Trước khi trở thành thành viên của gia đình hoàng gia Anh, Meghan Markle đã làm công việc đó là viết thư mời cho một số khách hàng nổi tiếng, bao gồm cả Robin Thicke.

Bên cạnh việc viết tay lời mời đám cưới của Thicke, Markel cũng làm việc cùng những người nổi tiếng của Dolce & Gabbana.

Kevin Federline nhảy cho Justin Timberlake

Trước khi trở nên nổi tiếng nhờ cuộc hôn nhân với Britney Spears, Federline từng là vũ công chuyên nghiệp cho nhiều nhân vật nổi tiếng ví dụ như Justin Timberlake trong video cho ca khúc Like I Love You của anh ấy.

Heather Morris là vũ công phụ của Beyoncé

Trước khi Heather Morris đóng vai Brittany trên Glee, cô ấy đã làm việc cho Beyoncé. Morris là vũ công dự bị cho nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn The Beyoncé Experience vào năm 2007 cũng như cho một số chương trình truyền hình và chương trình trao giải biểu diễn bài hát hit Single Ladies của Beyoncé.

Kanye West làm nhà sản xuất nội bộ của Roc-A-Fella Records, do Jay-Z đồng sáng lập

Trước khi Kanye West là rapper nổi tiếng thế giới, anh được biết đến với vai trò nhà sản xuất. Kanye West được thuê làm nhà sản xuất cho Roc-A-Fella Records do Jay-Z đồng sáng lập.

Ashley Olsen thực tập cho Zac Posen

Trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang, Ashley Olsen đã thực tập cho Zac Posen. Trong một cuộc phỏng vấn, Posen nhớ cô ấy đã trực tiếp đến và gõ cửa để xin thực tập nhằm thể hiện sự quyết tâm cũng như lòng nhiệt huyết của mình.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nghe-it-ai-ngo-cua-kim-kardashian-meghan-markle-truoc-khi-noi-tieng-the-gioi-G9OlceunR.html