Nghe hiện vật kể chuyện

ĐÀ NẴNG- Chiều 15-8, tại sân vườn Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Nghe hiện vật kể chuyện' chủ đề 'Cuộc chiến ở Đà Nẵng (1858-1860)'...

Các đoàn viên lắng nghe kể chuyện lịch sử thông qua các hiện vật. Ảnh: P.T

ĐÀ NẴNG- Chiều 15-8, tại sân vườn Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình "Nghe hiện vật kể chuyện" chủ đề "Cuộc chiến ở Đà Nẵng (1858-1860)" với sự tham gia của 2 diễn giả đến từ Hội Khoa học Lịch sử TP: ông Bùi Văn Tiếng (Chủ tịch Hội), nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú (hội viên) cùng hơn 150 đoàn viên thuộc Quận Đoàn Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ. Ngoài việc giới thiệu khái quát vai trò, ý nghĩa, giá trị vô cùng quan trọng của di tích cấp quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thông qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, đặc biệt là bức sắc phong "Thự thủ thành Điện Hải", Tấm bản đồ chiến sự 1858, súng Thần công... do 2 diễn giả trình bày đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn vai trò, vị trí chiến lược cũng như cách bố phòng của Triều đình Nhà Nguyễn tại Đà Nẵng; đặc biệt là ý nghĩa chiến thắng lịch sử hào hùng của quân và dân Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860). Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ hôm nay. Đây là một trong chuỗi các hoạt động Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, hướng tới kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước và cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược (1-9-1858 - 1-9-2018).

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_193854_nghe-hien-vat-ke-chuyen.aspx