Nghe điện thoại trên đường ray, 1 người bị tàu tông tử vong

Chiều 28-10, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình xác nhận, một tàu chở hàng đang lưu thông hướng Bắc- Nam đã tông mạnh vào người đi bộ trên đường ray dẫn đến nạn nhân tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 49 cùng ngày, tại Km 901+590, trên tuyến đường sắt (đoạn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu AH1 chở hàng đang lưu thông theo hướng Bắc- Nam, tông mạnh vào ông Nguyễn Tài T. (40 tuổi) đang đi bộ trên đường sắt. Hậu quả ông T. tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo một số người dân thì ông T. đi dự đám mừng nhà mới của anh trai ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, gần đường sắt Bắc Nam. Sau đó, ông T. ra đường sắt để nghe điện thoại. Trong lúc nghe điện thoại ông T. không chú ý nên bị tàu chở hàng tông tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn trên, tàu AH1 đã dừng lại khoảng 20 phút phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi để cung cấp thông tin, khám nghiệm hiện trường. Sau đó, tàu AH1 chạy lùi về ga Trì Bình (xã Bình Nguyên) để tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tau-cho-hang-tong-mot-nguoi-di-bo-tren-duong-ray-tu-vong_64304.html