Nghề buôn 'tử thần' ven quốc lộ 6 ở Hòa Bình

Các tổ ong rừng chứa nhộng được bán ra thị trường để phục vụ dân nhậu các tỉnh, thành phía Bắc.

Tổ ong vò vẽ có nhộng còn sống được bán với giá 170 nghìn đồng/kg. Tổ ong đất có giá 350 nghìn đồng/kg. Ngoài ra, một người bán tên Hiệp còn bán ong non đã tách khỏi tổ với giá 600 - 700 nghìn đồng/kg.

Khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, mỗi ngày một cơ sở xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình bán vài chục tổ ong. Khách hàng chủ yếu là người qua đường từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…

Ong đất, ong vò vẽ là những loài sinh vật rất nguy hiểm. Người bị đốt có nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, họ chấp nhận sống chung với "tử thần".

MINH PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-buon-tu-than-ven-quoc-lo-6-o-hoa-binh-post250838.html