Nghe bàn phong thủy kinh tế 2020: Chỉ để... giải trí

Phát triển kinh tế do sự nhạy bén trong kinh doanh và chính sách mà cơ quan quản lý đề ra, không nên tin vào lời phán phong thủy

Đầu năm Canh Tý 2020, nhiều nhà phong thủy đã đưa ra dự báo về kinh tế thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam với những thông tin khác nhau. Theo đó, năm nay có chứa yếu tố Thủy - tượng trưng cho năng lượng tiêu cực và sự sợ hãi. Vì thế, năm nay kinh tế vẫn bước theo chu kỳ đi xuống, tốc độ tăng trưởng chậm.

Vì chứa yếu tố thủy nên năm 2020, kinh tế Việt Nam sẽ thịnh vượng ở các ngành liên quan đến Hỏa như năng lượng, nhà hàng, giải trí... sẽ làm ăn phát đạt.

Còn các ngành liên quan đến mệnh Thổ cũng sẽ thuận lợi như khai mỏ, bảo hiểm, phần mề và CNTT hoặc bất động sản...

Tuy nhiên, trao đổi với Đất Việt ngày 29/1/2020, TS Nguyễn Duy Thành - Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, yếu tố phong thủy chỉ xem là nguồn "giải trí" đối với phát triển kinh tế. Việc dự báo nền kinh tế của một quốc gia phải dựa trên sự phân tích chuyên môn từ tình hình kinh tế thế giới và chính sách của quốc gia đó sẽ áp dụng trong năm tài chính.

Phát triển kinh tế cần sự chăm chỉ, linh hoạt, nhạy bén với thời cuộc.

Phát triển kinh tế cần sự chăm chỉ, linh hoạt, nhạy bén với thời cuộc.

"Đối với nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nên trong năm 2019 đã có sự trầm lắng và muốn phục hồi thì phải mất vài năm sau đó. Trong năm 2020, kinh tế Việt Nam vẫn trầm lắng là điều đương nhiên. Trước tình hình đó, các nhà chuyên môn, quản lý kinh tế phải tìm ra được hướng hóa giải dựa trên tình hình thực tiễn diễn ra" - vị chuyên gia nói.

Theo ông Thành, các nhà phong thủy dự báo trong năm 2020 các ngành liên quan đến nhà hàng, dịch vụ, giải trí sẽ kinh doanh phát đạt là điều khó xảy ra ở Việt Nam.

Nguyên nhân là do việc xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ đang được thực hiện nghiêm nên số lượng người ăn uống tại các nhà hàng đã giảm đi. Thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 là minh chứng rõ nhất cho điều này.

"Nhiều chủ nhà hàng than kêu tình trạng vắng khách khi việc vi phạm nồng độ cồn được kiểm tra, xử lý nghiêm. Nếu bản thân chủ nhà hàng không đưa ra được những giải pháp tốt để phục vụ tốt khách của mình thì dù có bày trí phong thủy như thế nào cũng sẽ khó mà khởi sắc được" - ông Thành nói.

Vị chuyên gia này cho biết, đầu năm 2020 hãng môi giới chứng khoán CLSA phát hành báo cáo chỉ số phong thủy FSI năm thứ 26 liên tiếp.

Hãng này dự đoán, nửa đầu năm 2020 sẽ là thuận lợi cho các cổ phiếu các ngành tài chính, kim loại (vàng bạc, sản xuất sắt thép) nhưng lại kém may mắn với các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ - viễn thông, chăm sóc sức khỏe, dược, vận tải. Các ngành bất động sản, dầu khí, bán lẻ, thủy sản, dệt may sẽ là những ngành được dự báo tích cực trong nửa cuối năm sau.

"Dự báo này mang tính chất tham khảo chứ không thể là thông tin hữu ích cho giới đầu tư bởi theo quy luật thì vào nửa cuối năm, các giao dịch liên quan đến bất động sản, bán lẻ... lúc nào cũng luôn sôi động, không cứ vào năm nào. Còn với các ngành liên quan đến sức khỏe, dược thì bao giờ cũng nóng hổi bởi đây là một trong những lĩnh vực liên quan mật thiết tới đời sống người dân" - ông Thành nêu quan điểm.

Chính vì thế, ông Thành cho rằng, muốn kinh tế phát triển thì người trong cuộc phải có đầu óc nhạy bén, sáng tạo, tỉnh táo linh hoạt với thời cuộc. Đối với kinh tế quốc gia thì cần phải những chính sách hợp lý dựa trên những thay đổi của nền kinh tế thế giới chứ không thể tin vào những lời phán theo thuật phong thủy được.

Vân Khanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/nghe-ban-phong-thuy-kinh-te-2020-chi-de-giai-tri-3395990/