Nghe bạn nghiện xúi bậy

Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Bùi Xuân Cường (1988, trú xã Ia Nhin, H. Chư Păh, Gia Lai), Lê Thanh Trí (1990, trú xã Nghĩa Hòa, H. Chư Păh) và Tạ Đình Tùng Linh (1992, trú xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh) đã có “thâm niên” nghiện ma túy cùng nhiều tiền án chưa được xóa án tích. Trong một lần “hội tụ” khi đi uống thuốc điều trị cai nghiện ma túy (Methadone), cả ba rủ nhau đi trộm cắp nông sản để có tiền tiêu xài cá nhân.

Các đối tượng Trí, Linh và Cường (từ trái qua).

Các đối tượng Trí, Linh và Cường (từ trái qua).

Theo hồ sơ, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 17-11, Cường đi uống thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai thì gặp Trí và Linh. Sau nhiều ngày không gặp, cả ba dẫn nhau ra khu vực Quảng trường Đại đoàn kết Gia Lai hàn huyên chuyện cũ. Nghĩ lại cảnh không có việc làm, tiền trong túi lúc nào cũng không “rủng rẻng”, Cường liền rủ Trí và Linh về khu vực H. Chư Păh trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sau khi “tống 3” lên xe máy chạy về H. Chư Păh để tìm nhà người dân có tài sản sơ hở trộm cắp. Khi đi đến thị trấn Phú Hòa, cả ba đi qua khu vực cầu treo rồi đến đường hẻm thuộc thôn 9, xã Nghĩa Hưng và phát hiện bên trong sân nhà bà Võ Thị Thúy Ngần (1973) có để nhiều bao cà-phê nên cả bọn dừng lại. Sau khi quan sát cả nhà đi vắng, Trí tìm cách leo vào bên trong rồi khuân các bao cà-phê ra ngoài, còn Linh đứng ngoài cảnh giới. Có điều sau 6 năm “dính” vào ma túy, việc bê bao cà-phê tươi nặng gần 50kg là quá sức với Trí. Đang tìm cách xử lý thì Trí phát hiện 1 chùm chìa khóa dưới nền xi-măng ngay sân, nên y lanh trí dùng chìa khóa trên để mở cổng. Cường thấy vậy nhanh chóng bê 2 bao cà-phê ra ngoài rồi tìm cách đưa đi tiêu thụ.

Cùng lúc đó, Trí phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision BKS 81B2- 009.06 của bà Ngần đang dựng trong sân và may mắn chìa khóa vẫn để trên ổ điện. Sau khi kiểm tra cốp xe, thấy gia chủ không những để chìa khóa mà còn để nguyên giấy tờ xe bên trong, Trí đã lấy xe phóng một mạch về TP Pleiku (Gia Lai). Về phía Linh và Cường sau khi chở 2 bao cà-phê (trọng lượng 100kg) mang đi bán được 750.000 đồng thì cùng trở về phòng trọ của Linh tại TP Pleiku. Để có thêm tiền tiêu xài, cả ba đã mang chiếc xe máy BKS 81B2-009.06 đến tiệm cầm đồ trên đường Lê Duẩn (TP Pleiku) cầm cố lấy 15 triệu đồng và chia nhau mỗi người 5 triệu tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị mất trộm, bà Ngần đã đến CAH Chư Păh trình báo. Tiếp nhận thông tin, qua tổ chức điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT CAH Chư Păh xác định 3 đối tượng trên là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Ngần. Qua vận động, ngày 23 và 24-11, 2 đối tượng Tạ Đình Tùng Linh và Bùi Xuân Cường đã đến CAH Chư Păh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 29-11, đối tượng Lê Thanh Trí cũng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng: Bùi Xuân Cường (1988), Lê Thanh Trí (1990) và Tạ Đình Tùng Linh (1992) để điều tra làm rõ hành vi phạm pháp.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199918_.aspx