Nghe áo dài kể chuyện cố đô

Chúng tôi gặp nhà thiết kế Trần Thiện Khánh khi anh vừa có đêm diễn thành công trong phần thi Người đẹp Du lịch tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đang diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, phần thi Người đẹp Du lịch được xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhằm nâng tầm một cuộc thi đơn thuần gắn với 'sứ mệnh' quảng bá du lịch.

Bộ sưu tập áo dài mang họa tiết chim công, phượng. Ảnh: Viết Quý

Với chủ đề “Qua miền di sản”, các phần thi đều lồng ghép hình ảnh quảng bá du lịch của dải đất miền Trung từ Quảng Bình, Đà Nẵng, Hội An đến Huế. Bộ sưu tập dành riêng cho Hoa hậu Việt Nam 2018 của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh được cho là “sứ giả” kết nối giữa quá khứ và hiện đại, truyền tải được những thông điệp văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất cố đô Huế trong bộ sưu tập áo dài mang tên “Nét vàng son”.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa văn kiến trúc Cung đình Huế. Hầu hết các chi tiết trang trí đều được thêu, kết, vẽ tay công phu. Anh mất hơn một tháng để hoàn tất hơn 40 bộ áo dài với 4 chủ đề khác nhau. Với chủ đề về công, phượng và chim hạc, nhà thiết kế Trần Thiện Khánh cho biết, đã có rất nhiều người thực hiện nên anh chỉ lấy họa tiết là chủ yếu, vừa bay bổng, vừa không bị rối, lại tránh trùng lặp với nhà thiết kế khác. Bộ sưu tập hoa sen, hoa hải đường, hoa hồng được khai thác từ đại nội Huế, xuất hiện nhiều trong kiến trúc và phục trang của cung đình. Trong đó, điểm nhấn nằm ở bộ sưu tập mang phong cách pháp lam với các họa tiết mây ngũ sắc, thủy ba (là những gợn sóng ở thân dưới phục trang của vua, hoàng hậu). Nhưng dù là công, phượng, hạc hay hoa thì ý tưởng xuyên suốt của bộ sưu tập “Nét vàng son” là tôn vinh màu sắc pháp lam - kiến trúc từng bị lãng quên và hiện đang được khôi phục trở lại.

Thí sinh trình diễn mẫu thiết kế trong phần “Hoa đại nội”.

Nét khác biệt trong thiết kế áo dài của Trần Thiện Khánh nằm ở màu sắc. Nhìn vào trang phục của anh, người ta cảm nhận được hơi thở cung đình khá rõ nét. Sử dụng màu sắc đối nhau nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể. Cùng là họa tiết công, phượng, cùng là chất liệu gấm, lụa nhưng Trần Thiện Khánh mang đến cá tính riêng biệt ở đường viền trên cổ, thân, tà và ở việc kết hợp phụ kiện là ngọc bội, trâm cài, bông tai... tất cả đều khai thác từ màu pháp lam.

Được biết, từ khi bắt đầu con đường thiết kế thời trang, Trần Thiện Khánh đã “trung thành” chiếc áo dài Huế. Năm 2015, anh trình diễn tại Anh với bộ sưu tập lấy nội dung chủ đạo từ hoa văn cung đình. Năm 2016, Trần Thiện Khánh được mời tham dự Festival áo dài tại Huế với tên “Huyền bí phương Đông”. Anh cũng từng thiết kế nhiều trang phục cho các thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam, vẫn chủ yếu là “mang Huế chạm vào lòng người”. Năm ngoái, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế tại Đà Nẵng, Trần Thiện Khánh mang bộ sưu tập đến biểu diễn và đã “lọt mắt xanh” đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng Đạo diễn Hoa hậu Việt Nam năm nay. Anh đã mời Trần Thiện Khánh thiết kế áo dài cho các thí sinh hoa hậu Việt Nam, cũng là để quảng bá cho miền di sản cố đô.

Thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vy - lọt top 3 đề cử Người đẹp Du lịch với trang phục áo dài họa tiết chim hạc.

Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh cho biết: “Áo dài cung đình có dáng xuông rộng, không chiết eo như áo dài hiện đại. Tà áo không dài mà chỉ quá gối. Tay áo rộng, cổ thấp, không may theo lối raglan như hiện nay (tay áo cắt rời, ráp chéo với thân áo) mà cắt liền với thân áo. Phía trước và sau chia thành hai mảnh ráp với nhau thành phần sống ở chính giữa. Kiểu may này rất khó, nếu không phải thợ tay nghề cao thì áo sẽ bị xô lệch. Theo cảm nhận của tôi, các thiết kế áo dài tới từ Huế, dù có sặc sỡ tới mấy, vẫn giữ được nét trầm lắng, chỉn chu đất kinh kì xưa”.

BTV Tuyết Trang - thí sinh nặng ký của Hoa hậu Việt Nam trình diễn mẫu thiết kế pháp lam.

Trong đêm chung kết trao giải Hoa hậu Việt Nam sắp tới diễn ra tại TPHCM, Trần Thiện Khánh tiếp tục là một trong 5 nhà thiết kế khác sẽ trình diễn bộ sưu tập mang chủ đề về biển đảo. Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh nói “Dù sáng tác với chủ đề gì thì với tôi, âm hưởng Huế vẫn sẽ được nhấn mạnh vì đó là phong cách và điều làm nên cá tính riêng biệt của tôi”.

Tối 28/8, show diễn thời trang đầu tiên của phần thi Người đẹp thời trang trong khuôn khổ vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức bắt đầu. Hai nhà thiết kế mở màn là Brian Võ và Thủy Nguyễn. Lấy cảm hứng từ thanh xuân của các thí sinh, lần này nhà thiết kế Brian Võ làm bộ sưu tập dạ hội chỉ toàn màu tím. Từ màu tím loang nhạt của bầu trời, màu tím xanh của hoa tử đằng, màu tím Huế thủy chung, tím hồng đang hot trên các sàn diễn đến tím nồng của những vườn nho… Trong khi đó, nhà thiết kế Thủy Nguyễn sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong bộ sưu tập áo dài mang tên “Ướp hương”, nhấn mạnh đến vẻ đẹp nội hàm và bền lâu của các thiếu nữ.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-ao-dai-ke-chuyen-co-do-20180827160709399.htm