Nghệ An xuyên đêm lấy hơn 6.000 mẫu dịch tễ liên quan đến BN11634

Đây được coi là ca bệnh rất phức tạp có lịch trình dày đặc, đã tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát ở huyện Diễn Châu.

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 của bệnh nhân số 11634 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 của bệnh nhân số 11634 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An (trái) thăm, động viên đội ngũ cám bộ y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 ở huyện Diễn Châu. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch huyện Diễn Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, chỉ đạo sát sao việc truy vết, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 của bệnh nhân số 11634 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 của bệnh nhân số 11634 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Với số lượng F1, F2 và người tiếp xúc lớn, Nghệ An quyết định rút 52 y bác sỹ đang tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh và điều động 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (đã được tập huấn) ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 của bệnh nhân số 11634 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An (giữa) hội ý với các cố vấn về dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu về công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Với số lượng F1, F2 và người tiếp xúc lớn, Nghệ An quyết định rút 52 y bác sỹ đang tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh và điều động 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (đã được tập huấn) ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghe-an-xuyen-dem-lay-hon-6000-mau-dich-te-lien-quan-den-bn11634/720552.vnp