Nghệ An: Xúc phạm CGST qua facebook, bị xử phạt 15 triệu đồng

Bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản vi phạm, Lê Công Nam (SN 1989, trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) quay video đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT.

Lê Công Nam dùng tài khoản facebook có tên "Nam Le" đăng tải nhiều đoạn video, hình ảnh kèm theo lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT.

Lê Công Nam dùng tài khoản facebook có tên "Nam Le" đăng tải nhiều đoạn video, hình ảnh kèm theo lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với 2 đối tượng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Hai trường hợp bị xử phạt gồm: Lê Công Nam (SN 1989, trú ở xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1979, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Trước đó, sáng ngày 07/9/2019, Tổ Công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an thị xã Hoàng Mai tiến hành tuần tra lưu động trên tỉnh lộ 537B, thuộc phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai).

Tại đây, Tổ công tác phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-224.19 do tài xế Lê Công Nam điều khiển đang lưu thông có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm lỗi “lắp bánh không đúng kích cỡ”. Trong khi làm việc với Tổ công tác, Nam đã dùng điện thoại di động quay phim lại quá trình xử lý vi phạm.

Về nhà, Nam sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Nam Le” đăng tải 6 video clip quay quá trình xử lý vi phạm kèm theo lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng CSGT.

Bài viết đăng tải của Nam thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Tiến Sỹ” có những lời bình luận xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT.

Qua điều tra, xác minh, tài khoản facebook “Nguyễn Tiến Sỹ” là của Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1979, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã triệu tập các đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Công Nam và Nguyễn Tiến Sỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời cam kết gỡ bỏ những bài viết, bình luận, không tái phạm.

Với hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT, Lê Công Nam và Nguyễn Tiến Sỹ bị xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghe-an-xuc-pham-cgst-qua-facebook-bi-xu-phat-15-trieu-dong-post314916.info