Nghệ An xin trung ương hỗ trợ 350 tỉ đồng khắc phục thiệt hại bão số 4

Bão số 4 và mưa lũ khiến nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề, ước tính thiệt hại về kinh tế trên địa bàn lên tới gần 800 tỷ đồng.

Mưa lũ khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đến 16h ngày 21/8, tổng thiệt hại về kinh tế trên địa bàn ước tính 786,55 tỷ đồng do mưa, lũ gây ra.

Ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lũ khiến 5 người trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị tử vong.

Nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, hàng chục bản làng bị chia cắt.

Nước lũ dâng cao khiến gần 2.400 hộ bị ngập (đến 16h ngày 20/8 vẫn còn 681 hộ ở huyện Anh Sơn, Tân Kỳ bị ngập). 6 bản ở các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương và 16 thôn ở xã Bình Sơn, Thành Sơn, Long Sơn (huyện Anh Sơn) đang bị cô lập hoàn toàn.

25 nhà dân ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu và Tân Kỳ bị sập; 44 nhà bị hư hỏng nặng; gần 100 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 34 nhà ở huyện Kỳ Sơn bị sạt lở; 26 điểm trường, phòng học chức năng bị ngập, hư hỏng…

Ngành nông, lâm nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra khi hơn 5.600 ha lúa, 2.115 ha ngô, rau màu, hơn 1.800 ha cây trồng hàng năng bị ngập. Hơn 33.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ngoài ra, hệ thống giao thông, thủy lợi cũng bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, trong đó hơn 3.550m bờ sông Lam tại địa bàn các huyện Anh Sơn, Nam Đàn và Thanh Chương bị sạt lở…

Hàng trăm người dân thu dọn bùn đất tại trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Con Cuông để các em học sinh sớm đến trường.

Để sớm khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, tỉnh Nghệ An đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 350 tỷ đồng cùng thuốc, hóa chất, trang thiết bị… để sớm ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Trong hơn 350 tỷ đồng đề nghị Chính phủ hỗ trợ, tỉnh Nghệ An sẽ dùng để hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp; xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt tại sông Hiếu; hỗ trợ các huyện miền núi xây dựng khu tái định cư đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ cao xảy ra.

Hàng trăm khối đất, đá đổ xuống QL 48 đoạn qua xã Thông Thụ, huyện Quế Phong khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ cho các huyện miền núi của tỉnh 6 máy xúc (0,5m3) để xử lý ách tắc giao thông, sạt lở đất… do thiên tai; hỗ trợ cho lắp thêm 1 rađa theo dõi thời tiết đặt ở huyện Kỳ Sơn để phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng thời, địa phương cũng đã lên kế hoạch mua 500kg phèn chua, 700kg Cloramin B, 10.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10.000kg Chlorine… phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Mặc dù đến nay, mưa không xuất hiện trên địa bàn Nghệ An nhưng nhiều địa phương ở vùng hạ du vẫn bị cô lập cục bộ do lũ từ thượng nguồn đổ về. Các ban ngành chức năng đang nỗ lực giúp nhân dân khắc phục sự cố sau lũ, sớm ổn định đời sống.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-xin-trung-uong-ho-tro-350-ti-dong-khac-phuc-thiet-hai-bao-so-4-post272385.info