Nghệ An: Xe giường nằm lật xuống ruộng, 2 người chết, 7 người bị thương

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên), xe khách giường nằm chạy tuyến Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh, lật xuống ruộng khiến 2 người bị tử vong tại chỗ, 7 người được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Clip: Ngọc Diệp

Sáng 27/6, vào khoảng 8h, xe khách mang BKS 36B - 005.67 chở khoảng 30 hành khách chạy hướng Bắc - Nam, bỗng mất lái rồi lật xuống ruộng bên đường. Cú lật xe khiến hai người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương và hoảng loạn. Có 7 hành khách bị thương đã được đưa đến BV Đa khoa 115 cấp cứu. Trong đó, có một người đang nguy kịch.

Hiện trường vụ xe khách lật. Ảnh: Khánh An

Hành khách Trương Công Hiệp (SN 1983, quê ở xã Thạch Cẩm, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa) và một số hành khách may mắn thoát chết, cho biết: “Xe khách chạy từ Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Trên đường đi xe chạy bình thường, nhưng đến đoạn đường này thì tài xế kêu đường trơn rồi hô xe mất lái. Xe chạy lảo đảo rồi lao và lật xuống ruộng, mọi người hoảng loạn la hét”.

Người dân đi đường và nhiều hành khách nam cùng lực lượng công an phải đập vỡ kính để đưa từng hành khách bị thương thoát ra ngoài đưa đi cấp cứu và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe.

Những hành khách may mắn thoát chết, chưa hết hoảng sợ. Ảnh: Khánh An

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT và Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường gọi xe cứu thương đến đưa người bị thương đi cấp cứu, ổn định trật tự, phân luồng tránh ách tắc giao thông và lập biên bản điều tra vụ tai nạn.

Chiếc xe khách được cẩu lên mặt đường để giải cứu người bị thương và đưa người tử vong ra ngoài. Ảnh: Khánh An

Hiện chưa xác định được danh tính hai người tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh sách 6 người bị thương điều trị tại BV 115 gồm:

1. Ngô Văn Thuyền (SN 1978), trú tại thôn Thành Sơn, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

2. Nguyễn Trà My (SN 2012), trú tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

3. Đinh Thị Kim Ngân (SN 2006) trú tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

4. Nguyễn Thị Tuyến (SN 1974) trú tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

5. Ngô Thị Bình (SN 2007), trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

6. Chu Văn Thủy (SN 2002), trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngoài ra còn một người bị thương nặng chưa rõ danh tính hiện đang điều trị tại BV Đa khoa TP Vinh.

Khánh An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-xe-giuong-nam-lat-xuong-ruong-2-nguoi-chet-7-nguoi-bi-thuong-203688.html