Nghệ An: Xe đầu kéo mất lái đâm sập nhà dân

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông với tốc độ cao trên đường tránh Vinh (quốc lộ 1A) thì bất ngờ mất lái và đâm sập nhà dân. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu và nhiều thiệt hại về nhà cửa, vật chất.

Ngày 22/10, Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, xe đầu kéo chạy với tốc độ nhanh, tài xế mất lái và đâm sập vào nhà dân.

Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Thiện bị chiếc xe đâm sập hoàn toàn.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 8h20p ngày 22/10 trên tuyến QL1A, đoạn tránh TP Vinh thuộc khối 8, thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An). Theo đó, chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C - 160.23, kéo theo rơ moóc 37R-009.58 do Nguyễn Cảnh Quang (SN 1989, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) điều khiển chạy với tốc độ cao theo hướng từ Nam - Bắc. Khi đi đến Km16 100 đoạn qua ngã tư cầu Mưng, tài xế bất ngờ húc bay dải hộ lan bên phải tuyến, rồi lao xuống dưới vệ đường. Chiếc xe tiếp tục đâm sập 1 trụ cổng và gian nhà ngang của gia đình ông Hồ Xuân Thiện (SN 1949, khối 8, thị trấn Hưng Nguyên).

Xe đầu kéo đâm gãy dãy hộ lan rồi lao thẳng xuống nhà dân.

Vụ tai nạn khiến ông Hồ Xuân Thiện bị thương nặng được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trụ cổng và gian nhà ông Thiện bị sập, một cột trụ chính của ngôi nhà bị nứt, nhiều tài sản bị hư hỏng, phần cabin xe đầu kéo biến dạng. Lái xe Nguyễn Cảnh Quang bị xây xước nhẹ ở mặt và chân tay.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Nguyên Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghe-an-xe-dau-keo-mat-tai-dam-sap-nha-dan-post50158.html