Nghệ An: Xe đầu kéo cán nát người phụ nữ đi thăm lúa về

Trên đường đi thăm lúa trở về nhà thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo, người phụ nữ bị bánh xe cán nát.

Chiếc xe máy cùng người điều khiển bị vò nát sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h50, trưa nay (20/2), tại ngã tư đường QL7C đoạn qua xã Đại Sơn (Đô Lương).

Vào thời điểm trên người dân nghe thấy tiếng động rất lớn, khi ra ngã tư thì phát hiện một chiếc xe máy đã bị vò nát. Cách đó chừng 20m về phía Đô Lương, có một chiếc xe đầu kéo BKS 37R - 011.02 dừng sát lề đường bên phải. Đoạn từ chiếc xe máy đến đuôi xe đầu kéo là thi thể không còn nguyên vẹn của người phụ nữ đi xe máy. Nhiều cọc tiêu ven QL7C cũng bị gãy đổ.

Do thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn nên người dân địa phương đã chụp ảnh hiện trường, biển số chiếc xe máy BKS 37K7-1148 để đưa lên mạng xã hội mong báo tin được cho người thân. Khoảng gần 1 tiếng sau tai nạn, đã có người nhận dạng được chiếc xe và chiếc mũ của nạn nhân.

Theo đó, người phụ nữ xấu số là bà Nguyễn Thị Khương trú ở xóm 4, xã Đại Sơn, Đô Lương. Một số người cho biết, sáng nay một mình bà Khương đi thăm đồng tỉa lúa ở thửa ruộng của gia đình ở gần đường QL7C. Trên đường về thì xảy ra tai nạn.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nghe-an-xe-dau-keo-can-nat-nguoi-phu-nu-di-tham-lua-ve-d496508.html