Nghệ An: Xác định 'quái xế' bốc đầu xe máy trên quốc lộ rồi khoe 'chiến tích'

Thực hiện những màn biểu diễn bốc đầu xe trên quốc lộ, nhóm 'quái xế' quay clip lại rồi đăng lên MXH TikTok để khoe 'chiến tích'.

Ngày 2/3, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An tiếp tục xác minh thêm 2 đối tượng có hành vi bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 7A, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, khiến nhiều người bức xúc.

Màn "biểu diễn" bốc đầu xe trên quốc lộ của nhóm "quái xế" (ảnh cắt từ clip).

Màn "biểu diễn" bốc đầu xe trên quốc lộ của nhóm "quái xế" (ảnh cắt từ clip).

Quá trình xác minh làm rõ, vào khoảng 14h ngày 19/2, đối tượng Nguyễn Đăng Huy (SN 2003, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 37D2 - 502.86 có hành vi bốc đầu xe, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, gắn biển số bị che lấp, trong cơ thể có chất ma túy.

Vào khoảng 8h30’ ngày 28/2, đối tượng Nguyễn Q.H (SN 2006, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 35B2 - 775.62 (đã tháo biển số) có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số xe.

Cả hai đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi bốc đầu xe tại địa bàn huyện Đô Lương, Con Cuông sau đó quay lại video clip để tăng tải lên TikTok cho cộng đồng mạng biết và coi đó như một “chiến tích” của mình.

Trước đó, Nguyễn Văn Sự (SN 2003, trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt và xử lý về hành vi tương tự khi trong cơ thể đang có chất ma túy.

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tích cực tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn toàn huyện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm giao thông để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và mang lại sự an toàn cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông trên đường.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-facebook/nghe-an-xac-dinh-quai-xe-boc-dau-xe-may-tren-quoc-lo-roi-khoe-chien-tich-d149930.html