Nghệ An: Xác định được danh tính người đàn ông chết dưới bụi tre

Ông Tâm được gia đình xác định đã rời khỏi nhà 1 tuần nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết được xác định là sốc ma túy.

Sáng 1/9, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi đăng thông tin thì danh tính người đàn ông được phát hiện chết dưới bụi tre gần Quốc lộ 48D được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1963, trú tại xóm Đồng Huống, xã Châu Quang, Quỳ Hợp).

Vị trí nơi phát hiện ra thi thể. Ảnh: Phan Giang

Vị trí nơi phát hiện ra thi thể. Ảnh: Phan Giang

Vào thời điểm được phát hiện, thi thể đang mặc áo mưa, quần lửng màu đen, chân đi tông, tư thế nằm ngửa dưới bụi tre cách Quốc lộ 48D khoảng 10m, trong tình trạng trương phình và đã bị phân hủy.

Trước đó, vào chiều 27/8, một cán bộ Nhà máy nước Quỳ Hợp phát hiện 1 chiếc xe máy Dream, không có BKS dựng bên lan can đường QL48D, cách vị trí phát hiện xác chết khoảng 10m. Đến ngày 29/8, chiếc xe máy vẫn dựng ở đó nên đã báo công an.

Đến chiều 31/8, sau khi xem thông báo của Công an huyện Quỳ Hợp, gia đình nạn nhân đã đến nhận thi thể. Theo người nhà, ông Tâm đã rời khỏi nhà hơn 1 tuần nay không tin tức. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến ông Tâm tử vong là do sốc ma túy.

Phan Giang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-xac-dinh-duoc-danh-tinh-nguoi-dan-ong-chet-duoi-bui-tre-252741.html