Nghệ An và Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ để phát triển

Chiều 21-4, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp phối hợp công tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Cùng dự có lãnh đạo chủ chốt của hai tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có nhiều sáng tạo trong công tác phối hợp; khẳng định, về lịch sử hai tỉnh là một, gắn bó không thể tách rời. Trong suốt chiều dài lịch sử, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, là địa bàn chiến lược của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi của cách mạng trong các giai đoạn lịch sử. Hai tỉnh có những di sản không ở đâu có, đó là Xô viết Nghệ Tĩnh, Dân ca ví, hát giặm Nghệ Tĩnh, nền văn hóa xứ Nghệ... Hai tỉnh phải tiếp tục nỗ lực làm dày thêm truyền thống đó và đưa cơ chế phối hợp thành hoạt động hằng năm.

Phó Thủ tướng đề nghị, bên cạnh phối hợp cấp cao, hai tỉnh cũng nên phối hợp theo ngành và lĩnh vực vì dư địa hợp tác còn rất lớn. Qua đó, cùng chia sẻ thông tin, giới thiệu, học hỏi lẫn nhau trong công tác quy hoạch, hợp tác xúc tiến đầu tư. Nghệ An và Hà Tĩnh nên nghiên cứu để luân phiên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho cả hai tỉnh. Trước mắt, lãnh đạo hai tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án cầu Cửa Hội nhằm tạo hành lang giao thông, thương mại, du lịch quan trọng phía bắc Hà Tĩnh và nam Nghệ An. Ðồng thời, hai tỉnh cần hợp tác trong việc xây dựng vùng nguyên liệu chế biến, bảo vệ, quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản. Hai tỉnh đều có những cách làm hay về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên cần học tập, trao đổi kinh nghiệm và cần có những phương án, giải pháp cụ thể, nhất là trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất gỗ MDF - HDF tại Cụm công nghiệp Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) do Công ty cổ phần Gỗ MDF Thanh Thành Ðạt tổ chức. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng, mỗi ngày sản xuất khoảng 122.400 m3 gỗ ván ép và ván thanh các loại với dây chuyền công nghệ hiện đại của EU, tự động hóa cao, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý, bảo đảm môi trường. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần tiêu thụ gỗ rừng trồng, giải quyết lao động cho các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39934302-nghe-an-va-ha-tinh-can-phoi-hop-chat-che-de-phat-trien.html