Biên phòng bám bản giúp người dân Tây Giang khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cùng với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ, theo phương châm vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa giúp người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Trận lũ quét vào sáng ngày 18/9 gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nhất là về giao thông, nhà cửa, ruộng vườn, vật nuôi… của đồng bào nơi đây. Lũ dữ cũng vùi lấp nhiều nhà ở của học sinh ở các trường bán trú, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đã 5 ngày trôi qua, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ được các cấp ngành địa phương triển khai hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, nhiều địa phương ở huyện Tây Giang đang bị cô lập, tuyến đường lên các xã A Xan, Ga Ri, Ch’ Ơm vẫn ách tắc do đường liên xã, liên thôn bị sạt lở nặng.

Biên phòng vượt đường sạt lở tiếp cận thôn bản đang bị cô lập

Biên phòng vượt đường sạt lở tiếp cận thôn bản đang bị cô lập

Bộ đội biên phòng cùng các địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phân công lực lượng nắm chắc địa bàn, bám bản, khẩn trương khắc phục các khu vực xung yếu, trường học để học sinh sớm trở lại trường. Lũ đi qua, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng A Xan cùng giáo viên của trường khẩn trương thu dọn bùn đất tràn vào khu nội trú, đào đất để đưa những bình ga lên nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ. Thầy giáo Trần Đình Thiên Sang, Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Lý Tự Trọng cho biết, 2 ngày qua, hàng trăm mét khối bùn đất đã được dọn sạch.

“Hiện tại nhà trường đã bố trí cho dọn dẹp vệ sinh. Mấy hôm nay đã triển khai nấu ăn cho học sinh đảm bảo, để học sinh yên tâm học tập. Cơ bản đến thời điểm hiện tại nhà trường cũng đã khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra”, thầy giáo Trần Đình Thiên Sang cho hay.

Các tuyến đường vùng cao ở Quảng Nam hư hỏng nghiêm trọng

Tham gia hỗ trợ khắc phục điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú- THCS Lý Tự Trọng, Trung úy Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng A Xan, huyện Tây Giang cho biết, việc khắc phục hư hại tại các điểm trường được thực hiện hết sức khẩn trương. Mỗi cán bộ chiến sĩ tập trung giúp bà con khắc phục mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

“Đơn vị phối hợp địa phương giúp bà con nhân dân dọn dẹp các tuyến đường chính, trong đó các điểm sạt lở vào khu vực nhà dân. Ngoài ra dọn dẹp vệ sinh tại các trường...dọn dẹp đất đá, bùn lầy đổ về để học sinh có chỗ ăn, chỗ ở và học tập. Nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân cũng như các học sinh trên địa bàn để bước vào năm học mới”, Trung úy Lê Anh Tuấn thông tin.

Phun thuốc tiêu độc, khử trùng trường học trước khi đón học sinh trở lại

Những ngày này, lượng lực biên phòng cũng thường xuyên bám sát địa bàn thu thập thông tin và hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa. Tại xã A Xan, huyện Tây Giang, hàng nghìn mét khối đất đá bị sạt lở tạm thời chưa khắc phục. Tại thôn Agiih, xã A Xan, huyện Tây Giang vẫn đang bị cô lập. Các chiến sĩ biên phòng lội bộ 8 km đường lầy lội với trên 50 điểm sạt lở lớn nhỏ cứu trợ lương thực cho bà con. Để ổn định cuộc sống cho nhân dân, trước mắt Đồn Biên phòng A Xan cùng địa phương khẩn trương khắc phục những vị trí xung yếu sớm khôi phục sản xuất, nhất là hệ thống nước sinh hoạt cho bà con.

Hàng trăm mét khối bùn đất được dọn sạch

Khắc phục hậu quả cho người dân sau lũ.

Biên phòng giúp dân dọn lũ trên tuyến đường vùng cao Tây Giang

Tại 2 xã biên giới Ga Ri và Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, hơn 30 điểm sạt lở, cuốn trôi 2 cầu treo, 50 tua bin phát điện của người dân. Sau bão số 5, Đồn Biên phòng Ga Ri huy động gần lực lượng đến các địa bàn 2 xã này để giúp dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống. Trung tá A Rất Mười, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ri, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, đồn đã giúp người dân trên địa bàn 2 xã Ga Ri và Ch’ Ơm khắc phục cầu treo thôn Glao, xã Ga Ri.

“Chúng tôi đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng đến Ga Ri- Ch’ Ơm để cùng thầy cô giáo và cùng nhân dân các thôn để khắc phục và củng cố lại trường mẫu giáo liên xã Ga Ri và Ch’ Ơm, phun thuốc khử trùng điểm trường. Ngoài ra thăm và tặng quà cho các cháu học sinh trên địa bàn 2 xã", Trung tá A Rất Mười cho hay./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-phong-bam-ban-giup-nguoi-dan-tay-giang-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-780773.vov