Nghệ An: Trường nghề trị giá trăm tỷ đồng...chỉ để 'phơi sương'

Được kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, phát triển kinh tế vùng Bắc Nghệ nhưng nhiều năm qua, dự án Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An vẫn còn dở dang, nhiều hạng mục 'đắp chiếu' gây lãng phí ngân sách nhà nước

Dự án Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (nằm xã tại Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dù được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau gần 8 năm triển khai vẫn chưa thể đi vào sử dụng, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp.

Có mặt tại đây, trong khuôn viên rộng hơn 5 héc-ta, nhiều hạng mục như nhà học 4 tầng, ký túc xá, nhà làm việc.... đóng cửa im lìm. Xung quanh, cây cỏ mọc um tùm trở thành nơi chăn thả gia súc. Tại các dãy nhà học đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, gạch ốp lát nền bị bung lên vỡ toác.

Phía sau cùng là một dãy nhà kí túc đã được xây dựng khá lâu, lớp sơn bên ngoài bong tróc, xuất hiệu nhiều vết nứt dọc tường. Hệ thống điện được xây dựng tạm với những cọc gỗ.

Được biết, ngày 11/7/2008, UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2938/UBND.VX thành lập Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp huyện Quỳnh Lưu, trực thuộc Sở LĐTB&XH với tổng vốn cả 3 giai đoạn hơn 100 tỷ đồng. Dự án do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đầu tư, với kỳ vọng sẽ đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng như nhu cầu học nghề của người lao động ở khu vực phía Bắc của tỉnh Nghệ An.

Công trình trường nghề trăm tỷ này được kỳ vọng có thể đáp ứng được nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh.

Điều đáng nói, khi nghe tin dự án về làng, cách đây gần 10 năm, hàng chục hộ dân tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu đã tự nguyện bàn giao gần 5 ha đất nông nghiệp lâu năm cho Nhà nước xây dựng trường học. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An dang dở.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu cho biết, đầu năm 2011, dự án Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An được khởi công xây dựng là niềm mong mỏi của người dân cũng như chính quyền địa phương nhưng gần chục năm nay công trình vẫn chưa xong. Cứ đà này, không biết đến bao giờ, chính quyền và nhân dân địa phương mới được hưởng lợi từ dự án này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tài, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cho biết: Hiện Dự án Cơ sở 2 đặt tại xã Quỳnh Hoa cơ bản đã xong nhưng vẫn còn một số hạng mục như lắp đặt điện, nước, lối đi và trang trí khuôn viên sân trường... vẫn đang phải chờ vì thiếu vốn. Riêng năm 2017, dự án không được bố trí một đồng vốn nào. Đến nay, nguồn vốn giải ngân cho dự án mới được 1/3. Nếu được bố trí vốn, chúng tôi dự kiến cuối năm 2018 sẽ đưa vào sử dụng công trình này.

Những năm gần đây, nhu cầu học nghề của con em trên địa bàn huyện tăng cao, việc dự án chậm tiến độ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh của nhà trường vì hiện cơ sở cũ đã quá tải, thường xuyên phải học 2 ca mà vẫn không bố trí đủ lớp, ông Tài cho biết thêm.

Một số hình ảnh Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An đắp chiếu do phóng viên ghi lại:

Dự án cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An được đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhưng sau nhiều năm vẫn dang dở, chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh Tuệ Minh.

Cảnh ảm đạm tại dự án trường nghề trăm tỷ. Ảnh Tuệ Minh

Cỏ dại mọc um tùm và khuôn viên trường nghề thành bãi tập kết cát. Ảnh Tuệ Minh.

Và thành nơi chăn bò. Ảnh Tuệ Minh

Trường nghề trăm tỷ đồng nằm phơi sương giữa đồng, gây lãng phí ngân sách. Ảnh Tuệ Minh

Một số hạng mục vừa làm xong đã xuống cấp, hư hỏng. Ảnh Tuệ Minh

Tuệ Minh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nghe-an-truong-nghe-tri-gia-tram-ty-dong-chi-de-phoi-suong-14434.html