Nghệ An: Trục vớt quả bom 1,2m sót từ thời chiến tranh dưới sông Nậm Mộ

Mới đây, lực lượng quân sự huyện Kỳ Sơn đã trục vớt an toàn, chuyển đi tiêu hủy quả bom dài 1,2m còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trục vớt quả bom để đưa đến nơi tập kết tiêu hủy. Ảnh: Báo Nghệ An

Trục vớt quả bom để đưa đến nơi tập kết tiêu hủy. Ảnh: Báo Nghệ An

Sáng ngày 25/10, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn phối hợp với Ban công binh (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) trục vớt thành công quả bom còn sót lại từ chiến tranh khỏi sông Nậm Mộ. Quả bom sẽ được vận chuyển đi tới bãi tiêu hủy theo quy định.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, trước đó, ngày 20/10, trong lúc đi đánh cá, một người dân đã phát hiện ra một phần quả bom nhô lên khỏi mặ nước sông Nậm Mộ (đoạn thuộc địa phận bản Hòm, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Quả bom có chiều dài khoảng 1,2; đường kính chỗ rộng khoảng 30 - 40 cm, nặng hàng tạ, vỏ còn sáng loáng. Vị trí quả bom nằm cách Quốc lộ 7 khoảng 400m.

Sau khi xác minh sơ bộ, UBND xã Hữu Kiệm đã báo cáo với UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn.

Lực lượng chức năng trong thời gian chờ xử lý đã cắm biển báo, cử người canh gác để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trên địa bàn huyện đảo Cát Hải (TP.Hải Phòng), người dân cũng phát hiện 1 quả bom nặng hơn 110kg còn nguyên đầu nổ tại khu vực bãi Cồn Bạc.

Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, sau khi tiếp nhận thông tin từ ngư dân, Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải đã báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là loại bom MK81 do Mỹ sản xuất, nặng hơn 110kg (tương đương 250 bảng Anh), không điều khiển, có cánh đuôi (nhưng bị mất), dài gần 2m, đường kính điểm lớn nhất khoảng 15cm, vẫn còn nguyên đầu nổ.

Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Bà tiến hành trục vớt, di dời quả bom về nơi tập kết an toàn, để tiêu hủy theo quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-truc-vot-qua-bom-12m-sot-tu-thoi-chien-tranh-duoi-song-nam-mo-a298304.html