Nghệ An triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh năm 2019

Sáng 16/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị, về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hải Bình – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Trong năm 2018, tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo nên môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển. Tỉnh đã thường xuyên kiện toàn tổ chức và duy trì hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo về công tác quốc phòng, an ninh như Ban chỉ đạo 68, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, Ban chỉ đạo về khu vực phòng thủ.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Các phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được đẩy mạnh thực hiện. Việc phối hợp tuyên truyền vận động, giáo dục quần chúng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chính sách pháp luật, nhất là các vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo được tổ chức thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục quốc phòng, an ninh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú.

Lực lượng bán chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ, các tổ tự quản làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thường xuyên được bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Các lực lượng vũ trang được tăng cường xuống cơ sở, hỗ trợ người dân xây dựng Nông thôn mới, khám sức khỏe, khắc phục hậu quả mưa lũ…

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các tổ chức phản động

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – Phó Tư lệnh Quân khu 4, chúc mừng những thành quả kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đề nghị: Trong năm 2019, Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tăng cường triển khai các chủ trương, giải pháp nhằm duy trì và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, trong đó xác định bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tuần hành, biểu tình, bạo loạn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc của tỉnh Nghệ An trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Ảnh: Thành Chung

Nghệ An cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền biên phòng toàn dân; đồng thời củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương lực lượng vũ trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh quán triệt nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quân khu 4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2019, Nghệ An tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, an ninh, nhất là các nội dung Nghị quyết 28 – NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 46 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Chủ động nắm, dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp chiến lược, hiệu quả để chỉ đạo toàn diện, sâu sát các nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; tập trung đấu tranh với các tổ chức phản động, chống đối; đẩy mạnh tấn công truy quét tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế...

Bộ Công an tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2018; tặng bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; tặng bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương.... Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018./.

Thành Chung

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quoc-phong-an-ninh-nam-2019-230859.html