Nghệ An: Trẻ sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi bên đường

Một người dân bất ngờ phát hiện 1 bé trai khoảng 1 ngày tuổi, chưa cắt rốn bị bỏ rơi bên đường.

Ngày 16/8, thông tin từ UBND xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn vừa phát hiện trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi bên đường vào sáng cùng ngày.

Bé trai khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi. ẢNH: BNA

Bé trai khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi. ẢNH: BNA

Theo đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Liên (trú xã Nghĩa Tiến) phát hiện một bé trai nằm ở bên đường được phủ lên chiếc áo sơ mi người lớn. Quan sát kỹ chị bất ngờ vì bé chưa cắt dây rốn, khoảng 1 ngày tuổi, người bé run vì lạnh.

Ngay lập tức, chị cùng nhiều người dân đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để chăm sóc và kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, bé trai nặng khoảng 2,9kg, sức khỏe bé đang dần hồi phục.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc, đồng thời thông báo trên loa phát thanh để tìm người thân cháu bé.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-tre-so-sinh-chua-cat-ron-bi-bo-roi-ben-duong-20190816151240139.htm