Nghệ An: Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Công an TP. Vinh đã bắt giữ nhóm đối tượng sau khi nhận được hơn 30 đơn trình báo của nhiều nạn nhân là phụ nữ về việc bị hai thanh niên đi xe máy áp sát rồi ra tay cướp giật điện thoại, túi xách….

Theo báo Dân Sinh, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994) và Lê Thế Danh (SN 1994, cùng trú tại TX Cửa Lò) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Ngoài ra, Công an cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, Công an TP. Vinh nhận được hơn 30 đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị hai thanh niên đi xe máy áp sát rồi ra tay cướp giật điện thoại, túi xách… Ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, truy bắt đối tượng. Đầu tháng 3, khi Hoàng Anh và Danh mới thay biển số xe giả, chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Chân dung Hoàng Anh và Danh. Ảnh: Báo Dân Sinh

Chân dung Hoàng Anh và Danh. Ảnh: Báo Dân Sinh

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn với tổng giá trị giá trị hơn 80 triệu đồng, chủ yếu là điện thoại di động.

Tương tự, ở Thanh Hóa tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho VnMedia biết: Công an huyện Ngọc Lặc và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp điều tra, làm rõ, phá Chuyên án 206S, bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Tân (sinh năm 1979, ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Ngọc Lặc: Từ cuối tháng 8/2019 đến khi bị bắt, Bùi Ngọc Tân và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1977, ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã câu kết với nhau gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước (Thanh Hóa) và Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).

Thủ đoạn phạm tội của 2 đối tượng này là đi xe máy không biển kiểm soát, đeo khẩu trang bịt mặt, sau đó già làm người mua hàng vào các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, lợi dụng sơ hở cướp giật túi (hoặc thùng) đựng tiền. Thậm chí khi phát hiện thấy phụ nữ đi một mình mà đeo túi xách thì bọn chúng áp sát và cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Toàn bộ số tài sản cướp giật được gồm tiền, điện thoại di động các tài sản có giá trị mang đi bán rồi chia nhau mua ma túy sử dụng.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nghe-an-tom-gon-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-tai-san-cua-phu-nu-86315-3.html