Nghệ An tổ chức tập huấn phòng, chống đuối nước

Trong hai ngày 24 – 25.7, tại Trung tâm VHTT huyện Thanh Chương, Sở VHTT tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về phương pháp phòng chống đuối nước năm 2018.

Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về phương pháp phòng chống đuối nước có 128 học viên là cán bộ, công chức cấp huyện, xã đến từ 10 địa phương trên địa bàn. Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mỗi năm có hơn 50 trẻ em bị đuối nước, do nhiều nguyên nhân: đặc điểm tự nhiên, nhiều sông, hồ ao, suối; nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội về nguy cơ đuối nước trẻ em còn hạn chế; bản thân trẻ em không biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn với môi trường nước, thiếu sự giám sát của người lớn… Thông qua lớp học, các học viên được cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, UBND tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; quy định các điều kiện hoạt động các môn bơi, lặn; kế hoạch chương trình phòng chống đuối nước của Sở VHTT. Đặc biệt, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn về bơi lặn, đuối nước và biện pháp phòng, chống đuối nước; phương pháp xử lý sơ cấp cứu khi xảy ra đuối nước...

PHẠM NGÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/9218/nghe-an-to-chuc-tap-huan-phong-chong-duoi-nuoc