Nghệ An tổ chức lễ hội xuống đồng và Tết trồng cây 'Nông dân ơn Bác'

'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác - Ngày hội xuống đồng' là hoạt động thường niên nhằm cổ vũ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Chiều 30/1, tại UBND xã Thịnh Sơn (Đô Lương), Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Nông dân ơn Bác” và Lễ hội xuống đồng năm 2020.

Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng các chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT, đại diện ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương và đông đảo nông dân huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng các chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT, đại diện ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương và đông đảo nông dân huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phát động mỗi Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh trồng một hàng cây “Nông dân ơn Bác”. Dự kiến sẽ có trên 400 hàng cây “Nông dân ơn Bác” do tổ chức Hội Nông dân đảm nhận trồng, chăm sóc.

Sau lễ phát động trồng cây ơn Bác, Hội Nông dân tỉnh tổ chức “Lễ hội xuống đồng năm 2020”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống phát động Tết trồng cây "Nông dân ơn Bác". Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lễ hội xuống đồng là hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần hăng say lao động cho bà con nông dân, nhất là trong thời điểm đang vào sản xuất vụ xuân; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt yêu cầu đề án sản xuất mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các cấp đã ban hành; triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân,… Tất cả vì một năm sản xuất thắng lợi.

Phần thi cấy trong lễ hội xuống đồng và trình diễn cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Ngay sau lễ phát động là hoạt động thi cấy giữa 5 tổ cấy thuộc 5 Chi hội Nông dân xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Trong thời gian thi tài 15 phút, các đội thi phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật: Cấy đúng mật độ, khoảng cách, thẳng hàng, đúng số khóm và cấy nhanh. Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải 1 Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội tham gia dự thi.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Phúc

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 157 suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng cho các hộ khó khăn, các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn xã Thịnh Sơn.

Ngày hội xuống đồng (còn gọi là lễ Tịch Điền) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 987 với sự kiện Vua Lê Đại Hành đích thân xuống ruộng cày cùng nông dân tại một vùng quê thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Từ đó, ngày hội xuống đồng được tổ chức hàng năm trong nhiều đời vua và trở thành một lễ hội quan trọng trong đời sống người dân ở nhiều vùng miền trong cả nước.

Những năm gần đây, lễ hội này đã được nhiều địa phương trong tỉnh khôi phục, phát huy với mong muốn cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-to-chuc-le-hoi-xuong-dong-va-tet-trong-cay-nong-dan-on-bac-261610.html