Nghệ An tiêu hủy 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Đội quản lý thị trường huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ngày 14/2, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng tiêu hủy 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng tiêu hủy 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/2, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quỳnh Hồng, Đội quản lý thị trường huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) và Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu đã yêu cầu dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43C - 141.21 đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam do ông Nguyễn Ngọc Thôi (trú quán tại Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 80 thùng giấy, chứa 7.000 con gia cầm khoảng 1 tuần tuổi; trong đó, có 3.600 con gà, 3.400 con vịt. Toàn bộ gia cầm trên lái xe đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, gia cầm có biểu hiện yếu, ủ rũ.

Sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật vào buổi chiều cùng ngày.

Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu đang là tâm điểm dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại tỉnh Nghệ An khi xuất hiện 4 ổ dịch tại các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hậu. Đây là huyện có đàn gia cầm lớn lên đến 2 triệu con. Tỉnh Nghệ An đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để khoanh vùng, khống chế không cho dịch cúm gia cầm A/H5N6 lan rộng.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/nghe-an-tieu-huy-7000-con-gia-cam-khong-ro-nguon-goc-20200214192720880.htm