Nghệ An tích cực hưởng ứng ngày 'Toàn dân phòng, chống buôn bán người'

Sáng 29-7, tại huyện Con cuông (Nghệ An), TW Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức truyền thông phòng, chống buôn bán người.

Tham gia buổi truyền thông có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Hồ Sỹ Liên, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an); ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc truyền thông Cục trẻ em thuộc Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội. Về phía tỉnh Nghệ An có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đình Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương tham dự.

Bà Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi lễ truyền thông

Bà Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi lễ truyền thông

Thông qua những tiểu phẩm, phiên tòa giả định… buổi thuyền thông đã mang đến nhiều thông điệp rõ ràng về hệ lụy, hậu quả của nạn buôn bán người cũng như những phương thức mà đối tượng buôn người thường dùng để dụ dỗ, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm người mà đối tượng buôn người nhắm tới. Tiểu phẩm kịch “Món hàng tội lỗi” do Trung tâm bảo tồn và phát duy di sản dân ca Xứ Nghệ thể hiện đã lột tả được những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà nạn nhân của nạn buôn bán người gánh chịu.

Pa nô, áp phích truyền thông về nạn buôn bán người

Chỉ tính riêng ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý 03 vụ, 06 đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán bào thai. Nạn nhân của mua bán người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Tình trạng buôn bán người chưa có giấu hiệu dừng lại, thậm chí còn diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đại biểu và đông đảo bà con nhân dân đến dự buổi truyền thông về phòng chống buôn bán người

Tại buổi truyền thông, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đưa ra một vài nguyên nhân như nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, chính vì vậy, sự kiện truyền thông hôm nay sẽ là dịp để chúng ta nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống mua bán người, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Nhiều khẩu hiệu, thông điệp được truyền thông tới đông đảo nhân dân

Sau buổi truyền thông, Ban tổ chức phối hợp với chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách; 10 phần quà cho 10 phụ nữ nghèo đơn thân và 10 phần quà cho 10 em học sinh nghèo vợt khó trên địa bàn huyện Con Cuông.

Phạm Tiến

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghe-an-tich-cuc-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-buon-ban-nguoi-203202.html