Nghệ An: Thủy điện đồng loạt xả lũ, nhiều nơi bị ngập nặng

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, từ ngày 28 - 30.8, địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to kết hợp với lũ từ Lào đổ về đã gây nên lũ lớn ở thượng nguồn sông Cả. Đến sáng nay (31.8), hàng chục ngôi nhà dân ở huyện Tương Dương đang bị nước lũ nhấn chìm.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ - Ảnh: CTV

Ngày 30.8, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ (trên dòng sông Nậm Nơn thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương), Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), Chi Khê (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) vận hành cắt giảm lũ, đảm bảo an toàn công trình.

8 giờ sáng nay (31.8), mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ là 200m, lưu lượng về hồ là 3.844m3/s, lưu lượng xả qua công trình là 3.844m3/s. Đây là mức xả lớn nhất từ trước đến nay ở nhà máy thủy điện này.

Thủy điện Bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cũng đang xả 800m3/s từ đêm 30.8 khiến nước ồ ạt đổ về hạ du sông Nậm Mô (là con sông hòa vào sông Cả ở phía hạ du).

Hàng chục ngôi nhà dân ở xã Mỹ Lỹ, huyện Kỳ Sơn bị ngập gần đến nóc

Do lũ từ Lào đổ về và các thủy điện đồng loạt xã lũ nên từ chiều 30.8 đến sáng 31.8, nước trên sông dâng cao gây ngập nặng cho nhiều khu vực ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông.

Sáng 31.8, ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hàng chục ngôi nhà trên địa bàn xã này bị nhấn chìm, người dân phải di dời khẩn cấp do mực nước lũ ở sông Nậm Nơn lên cao.

Người dân xã Mỹ Lý sơ tán tài sản lên khu vực cao hơn để tránh lũ

Nước sông dâng cao ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương

Nhiều nhà dân ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương không kịp trở tay khi lũ dâng lên, tài sản bị ngập trong nước

Nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm 30.8 để tránh lũ

Hình ảnh ngập lụt sáng nay tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nghe-an-thuy-dien-dong-loat-xa-lu-nhieu-noi-bi-ngap-nang-95714.html