Nghệ An: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 22/2 đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự (ảnh báo Nghệ An)

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng đi.

Được biết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, sinh năm 1925, có 6 người con gồm 3 trai, 3 gái, hiện đang sinh sống cùng con trai thứ 3 tại xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Mẹ Đậu Thị Dự có hai con trai là Cao Huy Khương, sinh năm 1945, nhập ngũ năm 1967, hy sinh năm 1971 và Cao Quang Hường, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, hy sinh năm 1972, đều tại chiến trường miền Nam. Hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy mộ phần các liệt sỹ.

Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã thắp hương lên ban thờ kính viếng các liệt sỹ.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, cống hiến của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Diễn Châu tiếp tục quan tâm chăm sóc, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, cũng như các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Trọng Đức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghe-an-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tham-me-viet-nam-anh-hung-post57242.html