Nghệ An thông xe trên tuyến QL7 sau sạt lở trong đêm 17/8

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ khiến QL7 bị ngập trong biển nước.

Công ty CP 495 đưa máy phát điện, cùng 4 máy xúc lật, xúc đào tới hiện trường làm thông đêm để giải phóng các điểm sạt lở.

Công ty CP 495 đưa máy phát điện, cùng 4 máy xúc lật, xúc đào tới hiện trường làm thông đêm để giải phóng các điểm sạt lở.

Vào lúc 22h ngày 17/8, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng chức năng, điểm sạt đầu tiên tại km 110+830 QL7 đã chính thức thông xe bước 1. Gần một trăm người dân chờ đợi ở 2 đầu điểm sạt lở hò reo trong sự sung sướng.

Vui mừng khi QL7 đã thông xe, lái máy xúc Lê Minh Tài - công ty CP 495, cho biết: Chúng tôi đã làm việc liên tục từ 11h trưa đến giờ, tuy mệt nhưng rất vui. Bà con đội mưa chờ mình từ sáng đến giờ rồi.

Còn chị Vi Thị Minh, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương chia sẻ: "Chúng em chờ ở đây suốt từ trưa đến giờ. Nhìn số đất đổ xuống đường em tưởng phải sáng mai mới thông được. Trong khi con nhỏ ở nhà cứ khóc tìm mẹ, người nhà điện thoại liên tục càng làm em sốt ruột. Giờ đường thông, e sắp được về với con rồi".

Các phương tiện đợi xếp hàng chờ tới lượt qua điểm sạt lở

Ông Lê Cảnh Hải - Giám đốc Công ty CP 495, cho biết: Để giải phóng sớm khối lượng đất đá sụt trượt lên đến hàng ngàn khối, đơn vị đã phải điều thêm 1 máy xúc đào, 1 xúc lật từ Cửa Rào, cách hiện trường 60km. Sau đó, chia làm 2 mũi làm việc liên tục suốt từ 18h tối đến giờ mới thông được tuyến. Tổng khối lượng đất đá san gạt từ sáng đến giờ cũng lên đên trên 5.000m3.

Tuy nhiên, ông Hải cũng lo ngại: "Theo thống kê của các hạt lúc 17h, trên tuyến tuy không có vị trí sạt lở nghiêm trọng như ở đây, nhưng từ lúc đó đến giờ tình hình trên tuyến như thế nào chúng tôi cũng chưa nắm rõ".

Ngay khi thông tuyến, đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân của công ty CP 495 cùng lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II đã tiếp tục lên xe đi kiểm tra tuyến.

Lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ 2 cùng lực lượng chức năng địa phương túc trực tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố

Ông Đào Văn Minh, Cục phó Cục QLĐB 2 cho biết: Trừ các điểm ngập phải chờ nước rút thì chúng tôi phấn đấu thực hiện thông xe bước 1 tất cả các vị trí sạt lở trong đêm nay. Bởi lẽ nếu không thông được tuyến này thì không chỉ đường sang Lào bị cắt đứt mà lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng không thể tới giúp bà con vùng đang còn ngập lũ được.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nghe-an-thong-xe-tren-tuyen-ql7-sau-sat-lo-trong-dem-178-d268654.html