Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/7

Nghệ An sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022; Cảng biển Nghệ An nằm trong nhóm I danh mục cảng biển Việt Nam; Xử lý kịp thời bất cập phát sinh trong thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An… là những thông tin đáng chú ý trên baonghean.vn ngày 9/7.

* Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa, vai trò, vị trí hết sức quan trọng.

Dịp này, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: T.H

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: T.H

* Thông tin được đông đảo người dân quan tâm: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 804/QĐ-TTg công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam.

Theo danh mục, trong 34 cảng biển Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt là Cảng biển Hải Phòng và Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. 11 cảng biển loại I gồm: Cảng biển Quảng Ninh, Cảng biển Thanh Hóa, Cảng biển Nghệ An, Cảng biển Hà Tĩnh, Cảng biển Đà Nẵng, Cảng biển Quảng Ngãi, Cảng biển Bình Định, Cảng biển Khánh Hòa, Cảng biển TP. Hồ Chí Minh, Cảng biển Đồng Nai, Cảng biển Cần Thơ.

Bốc dỡ hàng đá trắng lên tàu tại Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Thu Huyền

* Tại cuộc làm việc mới nhất với UBND tỉnh Nghệ An về giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam gần đây, trước những hạng mục phát sinh từ thực tế thi công, các địa phương đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và công năng sử dụng các công trình sau khi cao tốc đi vào vận hành.

Nhà thầu thi công đường công vụ từ N2 vào mỏ đá xã Diễn Lợi, Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

* Hiện đang rộ mùa thu hoạch chanh quả, thị trường hồi phục, cộng với thời tiết nắng nóng nên chanh tiêu thụ nhanh, giá bán cao gấp 3 so với năm ngoái, song người dân các vùng trồng vẫn kém vui vì chanh mất mùa, nhiều vườn chanh bị chết héo…

Giá chanh thương lái thu mua hiện dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, cao gấp 3 so với năm 2021 và cao hơn so với các năm trước đó. Ảnh: Thanh Phúc

* Cứ đến 23 giờ đêm, khi các tuyến phố đi bộ ở TP. Vinh dần thưa người cũng là thời điểm mà các nhân viên vệ sinh môi trường bắt đầu làm việc. Công việc thu gom rác có thể kéo dài đến 2 - 3 giờ sáng để đảm bảo các tuyến phố trong lành, sạch sẽ cho người dân đi lại vào sáng hôm sau...

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên môi trường chia sẻ: "Việc dọn vệ sinh là nhiệm vụ chúng tôi phải thực hiện, nhưng có những đêm lượng rác thải xả bừa bãi rất lớn, gấp 10 lần so với ngày thường nên rất mệt. Dù thành phố đã bố trí thùng rác cho người tham gia tuy nhiên nhiều người ăn uống xong tiện tay vứt trên vỉa hè, lòng đường, ghế đá... vừa gây ô nhiễm, vừa khiến công tác thu gom rác tốn thêm nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ mong người tham gia phố đi bộ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường là vui lắm rồi...".

Công việc của công nhân môi trường đến 2 - 3 giờ sáng mới xong, tuy nhiên các chị vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Q.A

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-9-7-post255995.html