Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/7

Những hình ảnh xúc động khi về thăm các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế ở Nghệ An; 2 giáo viên Nghệ An được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương; Giá cá trỏng (cá cơm) tăng kỷ lục; Đã khống chế đám cháy rừng tại xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên)... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An ngày 26/7.

* Những hình ảnh xúc động khi về ở Nghệ An. Gần dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), thân nhân các gia đình liệt sĩ, du khách và đông đảo nhân dân cả nước đã hành hương về các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế tỉnh Nghệ An với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế trong tỉnh đều được chỉnh trang, chăm sóc chu đáo. Ảnh: Huy Thư

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế trong tỉnh đều được chỉnh trang, chăm sóc chu đáo. Ảnh: Huy Thư

Tại Nghệ An có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc tế, đó là: Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn), nơi yên nghỉ của hơn 11.000 chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào và Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương), nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

* Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn Thanh niên cơ quan Tỉnh ủy tổ chức dâng hoa, dâng hương sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hoạt động này trong chuỗi sự kiện “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sĩ” của các cấp bộ đoàn.

Đoàn thanh niên Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Hoa Mơ

* Tại “Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020" vừa được Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, .

Công đoàn Giáo dục Nghệ An cũng là 1 trong 34 tập thể được khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật như 5 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho đại diện Công đoàn Giáo dục Nghệ An. Ảnh: PV.

* Sáng 26/7, tại TP Vinh, tổ chức đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội KTS Nghệ An khóa IX gồm 11 người. KTS Lương Bá Quảng được bầu làm Chủ tịch Hội KTS Nghệ An.

Dịp này, Hội KTS Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội KTS Nghệ An và cá nhân các KTS về những thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020. Hội KTS Việt Nam cũng trao Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiến trúc cho các KTS.

* Giá cá trỏng (cá cơm) những ngày qua , tạo điều kiện cho ngư dân Nghệ An tăng thêm thu nhập sau mỗi chuyến biển.

Theo ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), cá trỏng trước đây thương lái chỉ mua với giá từ 9.000 - 12.000 đồng/kg, nhưng nay tăng lên 17.000 đồng/kg là cao kỷ lục. Tuy nhiên, để có giá 17.000 đồng/kg là đòi hỏi cá phải tươi, đều con. Còn lại phổ biến từ 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Cá trỏng được đóng đầy khay trên mỗi con tàu sau những chuyến biển. Ảnh: Quang An

* Khống chế . Đến trưa nay 26/7, đám cháy rừng xảy ra tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã được khống chế. Chính quyền vẫn cắt cử lực lượng trực gác đề phòng lửa cháy trở lại.

Thông tin từ chính quyền xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cho biết, vào khoảng 9 giờ tối 25/7, đám cháy bất ngờ bùng lên tại khu rừng thông và tràm tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam. Chính quyền địa phương đã huy động người dân và lực lượng tại chỗ lên rừng dập lửa, đồng thời báo cáo lên UBND huyện Hưng Nguyên để có giải pháp hỗ trợ.

Lực lượng chức năng căng mình dập lửa tại xã Hưng Yên Nam. Ảnh: P.V

* Băng qua đường sắt, người phụ nữ ở Nghệ An . Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 10h40 phút trưa 26/7 trên đường sắt Bắc Nam (km 269 + 800) thuộc địa bàn xóm 16 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Nạn nhân là bà Phạm Thị Đường (SN 1969) trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, bà Đường đưa con trai từ Nghĩa Đàn xuống Diễn Châu đón xe vào Nam và ngồi chờ dưới cầu vượt. Trong lúc chờ đợi, bà tranh thủ sang đường đi vệ sinh nhưng do bất cẩn, thiếu quan sát nên gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồng Hải

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-26-7-271549.html