Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/7

Chính phủ họp khẩn ứng phó với cơn bão đầu mùa; Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy tập trận trên đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu; Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp… là những nội đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 2/7

* Sáng 2/7, từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1, có tên quốc tế CHABA, có sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Đây là cơn bão đầu mùa, tuy hiện cường độ bão đã có xu hướng giảm, nhưng diễn biến còn phức tạp, có thể đạt cấp cao nhất 11-12, giật cấp 15 trên biển.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 6h30 ngày 2/7, đã hướng dẫn: 59.967 tàu/269.462 người chủ động di chuyển phòng tránh bão, trong đó, đến 12h00 ngày 01/7, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Về thiệt hại ban đầu tính đến 19h00 ngày 01/7, có 02 tàu/8 lao động của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Hiện 8 ngư dân đã được cứu an toàn.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1. Ảnh: VGP/Đức Tuân

* Ngày 02/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28-29/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự", Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

* Ngày 2/7, thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; trước và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đã có buổi tiếp xúc cử tri gắn với dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại Chi bộ xóm Hợp Thái, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Phan Hậu

* Chiều 2/7, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức (Con Cuông).

Đoàn công tác của ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã chia sẻ những khó khăn của người dân nơi đây, đồng thời ghi nhận những tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng ngày càng đổi mới của nhân dân bản Kẻ Trằng.

Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức (Con Cuông).

* Sáng 2/7, tại TP.Vinh, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.

Kết thúc hội thi trong sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã tổ chức công bố kết quả, trao thưởng. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn, Công an TP. Đà Nẵng đạt giải Nhì và giải Ba được trao cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi. Ảnh: Đình Tuyên

* Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông mà còn gây bức xúc dư luận.

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân thì việc khai thác chui diễn ra mới nhất là rạng sáng 29/6. “Hôm đó, khoảng 4h sáng thì tôi nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực này đang có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tôi lập tức cùng một số cán bộ xã khác lên hiện trường, tuy nhiên khi tới nơi thì tài xế xe tải đã kịp phi tang rời khỏi hiện trường, máy múc cũng đã được di chuyển ra khỏi đó. Người dân có quay được video cảnh khai thác, nhưng do buổi tối nên hình ảnh quá mờ, không đủ cơ sở xử lý” - ông Nguyễn Thành Tâm nói.

Mỏ đất trái phép nằm sát bên cạnh mỏ đá. Khu vực này là đất rừng sản xuất, giao cho các hộ dân quản lý. Ảnh: T.H

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-2-7-post255710.html