Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10

Những ngày này, người dân cả nước đều hướng về miền Trung - nơi đang trải qua nỗi đau thương, vất vả, khốn khó do mưa lũ gây ra. Đây cũng là dòng sự kiện chủ yếu đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 19/10.

* Mặc dù thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An sáng 19/10 mưa rất to, nhưng không ngăn nổi tấm lòng của những người dân xứ Nghệ mong ngóng đón 4 liệt sỹ trở về với đất mẹ quê hương. Đó là những chiến sỹ bình dị mà kiên trung, chất phác mà can trường, đã không màng đến lợi ích của mình, hy sinh khi nỗ lực cứu người ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay từ sáng sớm, đồng đội và người dân xã Nghi Long, Nghi Lộc) đến chờ đón liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 4 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thành Cường

Ngay từ sáng sớm, đồng đội và người dân xã Nghi Long, Nghi Lộc) đến chờ đón liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 4 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 19/10 tại nghĩa trang thành phố Vinh, bất chấp điều kiện thời tiết hàng nghìn người dân đội mưa tiễn đưa 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. 3 liệt sĩ còn lại là Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh.

Hàng nghìn người đứng dưới mưa ở bên ngoài khu vực an táng để tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đức Anh

* Trước đó, vào khuya ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có thư kêu gọi các tập thể, cá nhân về việc ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chiều 19/10, Báo Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngay sau khi phát động, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã quyên góp được gần 18 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã ủng hộ đồng bào miền Trung với mức mỗi người tối thiểu 1 ngày lương. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 19/10, dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phát động phong trào thi đua học tập, noi gương những phẩm chất cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An noi gương những phẩm chất cao đẹp của đoàn công tác, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua “Học tập và noi theo tấm gương hy sinh của cán bộ, chiến sỹ LLVT QK4 khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh miền Trung”…

Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua trên toàn LLVT Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

* Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do tác động của hình thái thời tiết cực đoan hiện nay mưa vẫn tiếp tục kéo dài và gây nhiều khó khăn cho các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An.

Cho đến ngày 19/10, mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở núi và nước dâng ngập tại một số điểm gây ách tắc giao thông ở các huyện miền núi rẻo cao Nghệ An.

Ông Sầm Văn Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Quế Phong cho biết, do ảnh hưởng của mưa kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Quế Phong từ ngày 16/10 đến nay xảy ra nhiều điểm sạt lở, sụt lún đường và ngập nước tại tràn qua đường, khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể đi lại.

Tràn qua đường vào bản cắm, xã Cắm Muộn ngập nước từ chiều 18/10, người dân không thể qua lại được. Ảnh: UBND huyện Quế Phong cung cấp

* Sáng 19/10, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng gồm 74 học viên được tham gia học tập, tìm hiểu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tìm hiểu những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Quốc Đạt

* Ngày 19/10, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Hồ Văn Thanh - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Huyện ủy được luân chuyên đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy và giữ chức Trưởng Ban đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Hoàng Phú - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện đến nhận công tác tại cơ quan Huyện ủy và giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 19/10/2020.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Lưu trao quyết định cho 2 đồng chí Hồ Văn Thanh và Hoàng Phú. Ảnh: Song Thi

Vân Nhi - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-19-10-275930.html