Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Công bố chỉ số PAPI 2020: Nghệ An tăng 2 bậc, xếp thứ 15 cả nước; Học sinh lớp 2 nhặt được gần 10 triệu đồng tìm người trả lại; Hàng tấn cà chua ế 'nằm ruộng'; Tắm sông, bé trai học lớp 3 bị đuối nước; Dịch cúm H5N6 bùng phát, một xã ở Nghệ An tiêu hủy hàng nghìn con gà… là những thông tin nổi bật ngày 14/4.

* Sáng 14/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Theo số liệu được công bố, năm 2020, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của Nghệ An đạt 43,86 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Trong đó các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,09; công khai minh bạch 5,56; Trách nhiệm giải trình với người dân 5,37; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,65; Thủ tục hành chính công 7,32; Cung ứng dịch vụ công 7,22; Quản trị môi trường 3,5; Quản trị điện tử 3,15.

Bản đồ hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Bản đồ hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

* Sáng ngày 14/4, em Nguyễn Phan Hải Phong, học sinh lớp 2A , Trường Tiểu học Hoàn - Long (Tân Kỳ) nhặt được một cái ví trong khu vực trường, bên trong ví có 10 triệu đồng. Phong đã đưa ví lên Ban Giám hiệu tìm trả lại người đánh mất.

Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương em Phong và Quang. Ảnh: Nguyễn Hường

* Hai hôm nay, nhiều con phố ở thành Vinh rực vàng bởi những cây hoa giáng hương nở rộ. Sắc vàng của loài hoa ngắn tuổi này khiến thành Vinh như được khoác lên tấm áo xinh đẹp trong tiết giao mùa.

Dọc các tuyến phố như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sỹ Sách hay Phùng Chí Kiên... giáng hương đã đến độ khoe sắc khiến thành Vinh như được khoác thêm chiếc áo xinh đẹp trong thời điểm giao mùa. Ảnh: Hải Vương

* Sau thời gian dài trồng và chăm sóc, cà chua đến kỳ thu hoạch không bán được, nông dân huyện Quỳnh Lưu đành để chín rộ ngoài đồng, thậm chí mang về cho lợn, trâu, bò ăn.

Vườn cà chua 4 sào của gia đình anh Đậu Đức Hải, xã Quỳnh Văn để khô cháy vì không bán được. Ảnh: Thành Nguyễn

* Ngày 14/4, ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân được xác định là bé trai học lớp 3.

Ảnh chỉ có tính minh họa

* Do dịch cúm H5N6 bùng phát tại địa phương, lực lượng chức năng xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn đã tiến hành tiêu hủy hàng nghìn con gà, đồng thời khoanh vùng, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Phun tiêu độc khử trùng hạn chế sự lây lan của vi rút. Ảnh: Q.A

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-14-4-285130.html