Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 7 theo phương châm '4 tại chỗ'; Nhiều trường cho học sinh nghỉ học để tránh bão; Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công; 9 tháng đầu năm, Nghệ An đã giải ngân được 204,17 tỷ đồng; Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Nghệ An vào Đà Nẵng... là những thông tin nổi bật ngày 14/10.

* Để chủ động ứng phó với bão số 7 và mưa lũ sau bão, sáng 14/10, nhiều địa phương, đơn vị ở Nghệ An đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống, sẵn sàng các điều kiện chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 36/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, các ngành, đơn vị tập trung ứng phó với bão số 7.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra tại Cảng Lạch Cờn, Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu trước bão số 7. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra tại Cảng Lạch Cờn, Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu trước bão số 7. Ảnh: Hoàng Anh

* Chiều 14/10, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Hiện nay, Trung tâm là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bấm nút khai trương Trung tâm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 14/10, dù trên địa bàn Nghệ An chỉ mới mưa lác đác và không có gió lớn nhưng một số trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Trước đó, chiều hôm qua (13/10), Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kịp thời có văn bản yêu cầu các trường chủ động theo dõi và xây dựng phương án phòng chống bão.

Sáng nay (14/10), nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Mỹ Hà

* 9 tháng đầu năm, Nghệ An đã giải ngân được 204,17 tỷ đồng/kế hoạch giao năm 2020 là 453,7 tỷ đồng. Đó là thông tin được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020”.

Công trình nâng cấp Bara Đô Lương và hệ thống mương tưới thủy lợi Bắc Nghệ An được vay vốn nước ngoài để thi công. Ảnh: Nguyễn Hải

* Một đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ do hai đối tượng nữ thực hiện vừa bị triệt phá. Qua lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận đã trực tiếp đi từ thành phố Đà Nẵng ra huyện Quế Phong, Nghệ An mua số lượng ma túy trên để mang vào Đà Nẵng tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đối tượng Võ Ngọc Ánh. Ảnh: Anh Bách

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-14-10-275621.html