Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên; Khẳng định vai trò chi bộ trong bối cảnh hiện nay; Dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò bùng phát mạnh; Khai thác cát làm mất đất sản xuất;… là những thông tin, sự kiện đáng chú ý được đăng tải trên Báo Nghệ An ngày 13/3.

* Chiều 13/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;…

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

* Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là nền tảng của Đảng, Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Trên tinh thần đánh giá, nhìn nhận vai trò của chi bộ - hạt nhân lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, CTV Đặng Anh Dũng -nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương có bài viết: “Khẳng định và nâng cao vai trò của chi bộ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Chi bộ thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) giới thiệu về các cách làm của chi bộ trong phát huy sức dân. Ảnh: P.V

* Chỉ trong thời gian ngắn, dịch viêm da nổi cục đã bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh khiến nhiều trâu, bò bị mắc bệnh.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh cho biết, dù mới xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò hiện đã lây lan rộng. Đến hết ngày 12/3, toàn tỉnh đã có 15 ổ dịch tại 8 huyện, thành, thị chưa qua 21 ngày, tổng số trâu, bò bị mắc bệnh là 66 con.

Trâu bò cần được chăm sóc tốt, tăng cường các chất để tăng sức đề kháng trong thời điểm này. Ảnh: Q.A

* Khai thác cát làm mất đất sản xuất ở Tân Kỳ” là bài viết phản ánh tình trạng doanh nghiệp khai thác cát sỏi khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng sạt lở xuống lòng sông.

Ông Nguyễn Doãn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng thừa nhận thực trạng sạt lở tại khu vực mỏ cát của Công ty TNHH Đầu tư phát triển tài nguyên Thái Cực (đơn vị khai thác cát). Còn ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng TN-MT huyện Tân Kỳ nói rằng, ngày 9/3/2021 huyện đã xuống kiểm tra và lập biên bản xử lý, yêu cầu doanh nghiệp đình chỉ khai thác 1 tháng kể từ ngày 9/3 để khắc phục hậu quả bằng cách bồi đắp chân bờ sông sau đó đóng cọc tre, đan tấm phên để ngăn chặn tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, người dân cho rằng biện pháp này không khả thi.

Điểm sạt lở kéo dài hàng chục mét khiến nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị mất. Ảnh: PV

* Lên bản tìm trò là hành trình của các thầy, cô giáo vùng cao sau mỗi kỳ nghỉ dài ngày. Và những ngày này, các giáo viên ở xã Lượng Minh (Tương Dương) lại trèo non, lội suối để tìm các học sinh trở lại trường lớp. Hành trình của những “người đưa đò” vùng cao vô cùng gian nan, vất vả kèm với nhiều hiểm nguy.

Thầy Nguyễn Cảnh Hằng Long hỏi đường ở bản Lả. Ảnh: Công Kiên

* Sở Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức Đoàn famtrip các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn khảo sát đánh giá một số mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Con Cuông và Tương Dương.

Từ ngày 12 đến 13/3, Đoàn famtrip khảo sát, đánh giá các mô hình: Trồng dâu, nuôi tằm, khoanh nuôi bảo tồn các cây lấy màu phục vụ nghề dệt thổ cẩm tại bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông); mô hình homestay phục vụ du lịch cộng đồng; mô hình phát triển du lịch sinh thái rừng Săng Lẻ gắn với bảo vệ rừng thuộc các bản Quang Phúc và Quang Thịnh, xã Tam Đình, điểm du lịch đền Vạn Cửa Rào (Tương Dương)…

Hội thi Giao tiếp, ứng xử văn hóa, ẩm thực và phục vụ khách du lịch năm 2021. Ảnh: Hoàng Đức Chung

* Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 48 thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu làm hai đầu xe nát bét, 2 lái xe bị thương.

Vào lúc 14h chiều 13/3, chiếc xe tải BKS 37C - 195.36 đang lưu thông từ hướng Yên Lý lên Nghĩa Đàn, khi gần đến ngã ba Tuần thuộc xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu xảy ra va chạm với xe thùng BKS 37N - 1499.

Cú va chạm trực diện khiến cả hai xe lao vào quán tạp hóa, làm cho phần trước của mái quán bị sập hoàn toàn, đầu của hai xe nát bét, 2 lái xe bị thương, trong đó có 1 người gãy chân.

Người dân giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Xuân Bảy

Vân Nhi - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-13-3-283510.html