Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

Chính thức hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối liền Nghệ An - Hà Tĩnh; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt 7 cán bộ nghỉ hưu theo chế độ; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu; Tọa đàm 'Thanh niên vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào'; Báo Nghệ An đạt 2 giải Ba tại giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất... là những thông tin nổi bật ngày 13/10.

* Sáng 13/10, Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1093/TTg-KTN. Tổng chiều dài tuyến là 5,27 km; phần cầu dài 1,728 km; chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m; cầu dẫn 16m. Công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp EXTRADOSED 153m dài nhất trong nước. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng).

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh đến thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh đến thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt, trao tặng quà đồng chí Lang Văn Chiến - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nghỉ hưu theo chế độ; tặng quà các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Độ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hồ Mậu Thanh - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; Thái Khắc Thư - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đinh Xuân Khoa - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bức khánh và tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nguyên là lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

* Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 13/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt,

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 212.000 lao động, đóng góp từ 48-50% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh luôn sát cánh, đồng hành với những bước đi, trưởng thành và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, quan tâm lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2020.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

* Trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2020 tại Nghệ An, sáng 13/10, đoàn đại biểu 2 nước đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thanh niên khẳng định tiếp tục giữ vững mối đoàn kết gắn bó thủy chung, Việt - Lào nói chung, Nghệ An với Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã xây dựng.

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích Kim Liên và nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Chiều cùng ngày, tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò - Nghệ An),Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Thanh niên vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”. Các đại biêủcác nội dung về vai trò của thế hệ trẻ nói chung, nhất là các nhà ngoại giao trẻ và các bạn sinh viên 2 nước nói riêng trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong tình hình mới hiện nay.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 13/10, tại Hà Nội đã Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai; trao giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019. Báo Nghệ An vinh dự đạt 2 giải Ba, bao gồm tác phẩm “Bức tường xanh nơi chân sóng” của nhóm tác giả Châu Lan, Phú Hương, Lâm Tùng, Văn Trường, Việt Hùng và tác phẩm “Chợ Vinh ngập sâu, tiểu thương ngâm mình trong dòng nước đen ngòm sơ tán hàng hóa” của tác giả Quang An.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Quang An

* Hồi 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Để với diễn biến của bão và mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An ban hành Công điện khẩn đối phó với bão số 7, đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố, thị xã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban chỉ huy PCTT - TKCN các sở, ngành chủ động các phương án phòng, chống thiên tai. Một số địa phương sẵn sàng các phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn nếu bão đổ bộ.

Ngư dân Diễn Châu đưa tàu về các điểm tránh, trú bão. Ảnh Mai Giang

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-13-10-275557.html