Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/7

Nghệ An được đánh giá cao trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp; Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Huyện ủy Quế Phong; Triệu tập một số đối tượng nghi có liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây cháy rừng…. là những thông tin nổi bật trong ngày 1/7.

* Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, Nghệ An là một trong những địa phương để kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được kết quả tích cực.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Các đại biểu Quốc hội tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri tại (Thanh Chương) và (Nam Đàn). Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng, sáp nhập các xóm có số lượng hộ, khẩu nhiều hơn nhưng chế độ cán bộ cấp xóm còn thấp. Triển khai Nghị định 34 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 1/7, Huyện ủy Quế Phong tổ chức lễ đồng chí Trương Minh Cương giữ chức Bí thư Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao quyết định chuẩn y. Ảnh: Vân Thanh

* Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, ngày 18/3, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, các đồn biên phòng trong tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, ngăn chặn người vượt biên trái phép từ nước ngoài trở về. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được khống chế nhưng . Xác định “chống dịch như chống giặc”, “chống dịch dài lâu”, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng trên chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới Nghệ An đã thực hiện tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà thịt, gà đẻ ngay tại chốt để cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe.

Chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường

* Tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệu tập một số đối tượng nghi có liên quan để phục vụ công tác ở các huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu). Ảnh tư liệu Q.A

* Nắng nóng kéo dài khiến nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Bà con trồng hành ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) phải căng mình trên đồng ruộng với cho cây hành cũng như người trồng. Tại vùng trồng chanh Hưng Nguyên, nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh những quả chanh khô quắt, cháy đen ngay trong mùa thu hoạch.

Những ngày nắng nóng cao điểm này, buổi trưa trên các cánh đồng hành hoa ở xã Quỳnh Lương vẫn nhộn nhịp người lao động: người tưới nước, người thu hoạch, người làm đất...Ảnh: Huy Thư

* Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, sử dụng mạng xã hội phát tán video có nội dung bạo lực học đường nhưng không đúng bản chất của vụ việc gây hoang mang trong dư luận quần chúng.

Công an huyện Nam Đàn làm việc và yêu cầu cô gái tung clip trên Facebook gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh: Quỳnh Trang

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-1-7-270195.html