Nghệ An thời nào cũng có những nhà báo giỏi

Sáng ngày 18/6/2022, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Việt Nam, tại Tòa nhà Eurowindw, Hội đồng hương Nghệ An (HĐHNA) tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mặt các nhà báo là lãnh đạo, quản lý báo chí từ Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

Cuộc gặp diễn ra thân tình, đầm ấm, chia sẻ

Cuộc gặp diễn ra thân tình, đầm ấm, chia sẻ

Đến dự có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và hơn 60 nhà báo đang giữ chức vụ quản lý báo chí là những người Nghệ An tại Hà Nội. Ngoài ra, còn có các khách mời đặc biệt như nguyên Bộ trưởng Thủy sản, Tạ Quang Ngọc; nguyên Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng lý luận VHNT Việt Nam, TS. Nguyễn Thế Kỷ; nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, Nguyễn Quốc Thước...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Đây là lần đầu tiên HĐHNA tại Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí là con em của quê hương sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Để tổ chức được cuộc gặp Hội nhà báo Việt Nam đã giúp đỡ, đến thời điểm này HĐHNA đã có danh sách 58 người là các nhà báo lãnh đạo quản lý của các báo ở Trung ương, các tạp chí điện tử.

Tại cuộc gặp, các nhà báo như Lê Quốc Minh, Hồ Quang Lợi; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân), Phạm Thị Thanh Huyền (Tổng biên tập báo Người Đại biểu nhân dân); Nguyễn Minh Đức (Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị), Phạm Tuấn (Tổng Biên tập VietnamNet) đã phát biểu, cám ơn HĐHNA tại Hà Nội đã có sáng kiến tạo điều kiện cho anh làm công tác báo chí gặp nhau, bày tỏ mong muốn đóng góp về công tác thông tin, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quê nhà.

Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: “Đóng góp cho quê hương vừa là trách nhiệm, vừa là ý thức trong hoạt động của những người con quê hương làm báo

Nghệ An là đất hiếu học, truyền thống cách mạng, thời nào cũng thế luôn nhiều nhà báo và có những nhà báo giỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo số một, người khai sinh ra báo chí cách mạng Việt Nam. Tự hào về truyền thống, tôi tin các nhà báo người Nghệ An tiếp tục đóng góp xứng đáng vào vì đất nước, quê hương”, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi xúc động chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long đã thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm gần đây và 5 tháng đầu năm 2022; bày tỏ và biết ơn HĐHNA đã tổ chức được cuộc gặp có quy mô, quy tụ được nhiều nhà báo là con em Nghệ An. Ông mong muốn, các báo, nhà báo là con em quê nhà tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế, xã hội địa phương; những khó khăn, thuận lợi...qua đó viết và phản ánh thực trạng đúng với những kết quả đạt được, quan tâm đến quê hương Nghệ An nhiều hơn.

Chủ tịch HĐHNA, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nêu những định hướng hoạt động, nhất là kêu gọi đầu tư, xã hội nhân đạo của Hội

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch HĐHNA, phát biểu chia sẻ với các nhà báo và thông tin thêm một số hoạt động có hiệu quả của Hội trong thời gian vừa qua; nêu định hướng một số công việc cho hoạt động của Hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Ông cũng kêu gọi các nhà báo là con em Nghệ An chú trọng tin bài và tuyên truyền, quảng bá cho quê hương nhiều hơn, nhất là về văn hóa, du lịch Nghệ An, môi trường đầu tư, cải cách hành chính.... ở quê nhà.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, tình cảm kết nối và chia sẻ.

Tin & ảnh: Nguyễn Khang

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-an-thoi-nao-cung-co-nhung-nha-bao-gioi-a13360.html