Nghệ An: Theo bà và mẹ đi gặt lúa, 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Trong lúc theo bà và mẹ đi gặt lúa, 2 cháu bé ở xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) không may sảy chân xuống ao đuối nước thương tâm.

Nghệ An: Theo bà và mẹ đi gặt lúa, 2 cháu bé đuối nước thương tâm (Ảnh minh họa)

Nghệ An: Theo bà và mẹ đi gặt lúa, 2 cháu bé đuối nước thương tâm (Ảnh minh họa)

Sáng 4/10, ông Lô Anh Hồng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/10, hai cháu Lô Gia K. (6 tuổi) và Trần Phi L. (8 tuổi) theo bà và mẹ vào khu vực rừng để gặt lúa tại bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn.

Trong lúc bà và mẹ đang gặt lúa, hai cháu K. và L. chơi gần một ao nước của người dân thì không may sảy chân rơi xuống đuối nước tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để tìm kiếm, vớt 2 cháu lên và bàn giao cho các gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

“Hai cháu là anh, em họ hàng với nhau. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện UBND huyện và xã đã đến động viên, thăm hỏi, giúp các gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương”, ông Hồng cho biết thêm.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nghe-an-theo-ba-va-me-di-gat-lua-2-chau-be-duoi-nuoc-thuong-tam-265837.html