Nghệ An, Thanh Hóa hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tranh thủ nước rút, lực lượng quân đội, công an phối hợp cùng chính quyền các địa phương, người dân tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, thu dọn đồ đạc, tài sản bị hư hại, để sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 đẩy bùn đất, vệ sinh tại nhà văn hóa thôn Mỹ Hươn, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 đẩy bùn đất, vệ sinh tại nhà văn hóa thôn Mỹ Hươn, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 1/10, tại một số địa phương bị ngập nặng của huyện Thanh Chương (Nghệ An) nước lũ đã rút, lực lượng quân đội, công an phối hợp cùng chính quyền các địa phương, người dân tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại xã Thanh Mỹ - một trong những địa phương bị ngập nặng nhất của huyện Thanh Chương, có nơi ngập từ 1,5-2m. Đến sáng 1/10, tranh thủ nước rút, người dân địa phương tập trung vệ sinh nhà cửa, thu dọn đồ đạc, tài sản bị hư hại, để sớm ổn định cuộc sống.

Tại nhà bà Trần Thúy Bình (xóm Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương), ngay sau khi nước rút, các cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ địa phương tập trung đẩy một lượng lớn bùn đất trong nhà ra ngoài, lau chùi đồ đạc, bàn ghế; sau đó dùng vòi nước được lắp đặt từ máy bơm dã chiến cỡ lớn để xịt rửa khuôn viên đầy bùn đất từ trong nhà ra.

Bà Trần Thúy Bình cho biết nước lên nhanh cao gần 2m, gia đình không kịp vận chuyển đồ đạc lên cao nên nhiều tài sản trong gia đình bị ngập trong nước, hư hỏng; gia súc, gia cầm trong nhà cũng bị cuốn trôi, đời sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, được các lực lượng đến giúp gia đình khắc phục thiệt hại sau khi mưa lũ đi qua, gia đình rất cảm kích.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Trần Xuân Cường (xóm Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) chia sẻ: "Trận lụt này nước dâng cao rất nhanh giống trận lụt năm 2020, tôi cùng người thân trong gia đình chỉ kịp sơ tán đến nơi cao để đảm bảo tính mạng, còn tài sản trong nhà như xe máy, xe máy điện và nhiều tài sản khác đành bỏ lại và bị nước lũ nhấn chìm. Nguyện vọng của người dân hiện nay là chính quyền các cấp có chính sách quan tâm hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ vật nuôi, tạo nguồn sinh kế để người dân sớm ổn định cuộc sống."

Ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho biết mưa lớn trong hai ngày qua làm gần 400 ngôi nhà tại địa phương ngập sâu trong nước. Các hộ này đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi cao như trụ sở Ủy ban nhân dân, trạm y tế xã. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương chỉ đạo, hỗ trợ người dân khẩn trương dọn vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

Với chủ trương không để người dân bị đói, khát do mưa lũ, trong hai ngày qua, chính quyền xã Thanh Mỹ phối hợp với chính quyền các cấp cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết, nước ngọt cho các hộ gia đình bị ngập nước, nhằm giúp người dân sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.

Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết ngay trong sáng 1/10, sau khi nước rút 500 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Công an Trại tạm giam số 6, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương, dân quân tự vệ địa phương đã xuống hỗ trợ người dân xã Thanh Mỹ và một số địa phương tại huyện Thanh Chương khắc phục hậu quả sau lũ.

Các lực lượng tiến hành tổng dọn vệ sinh tại các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn và nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn. Bên cạnh đó, tiến hành phun khử khuẩn, khám và cấp phát thuốc cho các trường hợp người già neo đơn, tích cực tuyên truyền người dân phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Đến chiều 1/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn nhiều xã với hàng ngàn nhà dân bị ngập nước, chủ yếu tập trung tại xã Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Mai, Thanh Tùng... vì đây là vùng trũng, nước rút chậm.

Tại các địa phương bị ngập, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã chỉ đạo có phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước ngọt, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức phân công lực lượng trực ứng cứu khi có các trường hợp bất thường xảy ra.

Tại Thanh Hóa, chiều 1/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 11 về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra vừa qua khẩn trương triển khai công tác khắc phục nhanh hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 4; tiếp tục rà soát, chủ động cảnh báo, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.

Đồng thời các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai gây ra, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, đê điều để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Các địa phương chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực xảy ra sạt lở... không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ," trong đó đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Trước đó, từ ngày 26/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục có mưa kéo dài gây ngập úng cục bộ nhiều nơi. Tổng lượng mưa từ ngày 28-30/9 phổ biến từ 100-300mm, có nơi lên đến 336mm.

Mưa lớn sau bão số 4 đã gây lũ, ngập lụt cục bộ tại một số huyện khu vực đồng bằng, trung du miền núi ở Thanh Hóa như Nông Cống, Quảng Xương, Như Thanh, Như Xuân, Thị xã Nghi Sơn…, làm cho một số diện tích sản xuất nông nghiệp và tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở./.

Phun khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh sau lũ tại chợ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ Quân y Sư đoàn 324 cấp phát thuốc cho người già tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ Quân y Sư đoàn 324 khám sức khỏe cho người già tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An).(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 đẩy bùn đất, vệ sinh tại nhà văn hóa thôn Mỹ Hương (xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 đẩy bùn đất, vệ sinh tại nhà văn hóa thôn Mỹ Hương (xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiên sỹ Công an huyện Thanh Chương hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường sau lũ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên ban CHQS huyện Thanh Chương (Nghệ An) vận chuyển bàn ghế lau chùi tại thôn Mỹ Hương (xã Hưng Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An).(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã huy động 200 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân huyện Thanh Chương khắc phục hậu quả mưa lũ.(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Lực lượng Công an huyện Thanh Chương cùng dân quân tự vệ địa phương đẩy bùn đất, tổng dọn vệ sinh tại chợ xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An).(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đẩy bùn đất, tổng dọn vệ sinh tại chợ xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An).(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 thu gom rác, dọn vệ sinh sau lũ tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An).(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 thu gom rác, dọn vệ sinh sau lũ tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghe-an-thanh-hoa-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu/821401.vnp