Nghệ An tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày Xô-viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2018) và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6-9-1902 - 6-9-2018).

Ðợt sinh hoạt chính trị nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam... Ðồng thời làm nổi bật những thành tựu to lớn trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô-viết Anh hùng, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất, đoàn kết phấn đấu để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển;... Tuyên truyền các mô hình và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đổi mới của đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực kết hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao Huy hiệu Ðảng, thăm hỏi gia đình chính sách, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, song song những hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô về tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các hoạt động tuyên truyền trực quan trên một số trục đường, tuyến phố chính và các khu vực trung tâm thành phố cũng được thực hiện. Theo đó, sẽ trang trí sáu cụm pa-nô cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại các khu vực: phố Trần Nhân Tông, ngã tư Giảng Võ - Cát Linh; Phú Xuyên; Chương Mỹ; Xuân Mai; Ngọc Hồi. Một số cụm khác được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa tại ngã tư khách sạn DAEWOO; Ðại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; phố Hoàng Liệt đối diện bến xe Nước Ngầm; nút giao Ô Chợ Dừa; quốc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm. Có 10 cụm trang trí khác tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố; các trụ sở Thành ủy; HÐND; UBND thành phố Hà Nội; Nhà triển lãm thành phố 45 Tràng Tiền, 93 Ðinh Tiên Hoàng và 14A Trịnh Hoài Ðức…

Công tác tuyên truyền tại các quận, huyện, thị xã diễn ra với nhiều hình thức phong phú, tập trung tại các khu trung tâm, những tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau thời gian tuyên truyền, bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả. Việc liên kết xã hội hóa trong công tác trang trí tuyên truyền thực hiện theo đúng quy định. Ðài phát thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37326102-nghe-an-tang-cuong-tuyen-truyen-giao-duc-truyen-thong-lich-su.html